Quảng Ngãi: Ban chấp hành Đảng bộ giảm 5 người so với nhiệm kỳ trước

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu 51 Ủy viên Ban chấp hành, ít hơn 5 người so với nhiệm kỳ trước.

Chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX tiến hành bầu các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
Trên cơ sở giới thiệu 58 người, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bầu và chọn 51 thành viên vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Với số đại biểu được bầu là 51 người, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ít hơn 5 người so với nhiệm kỳ trước đó (56 người).
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 346 đại biểu, đại diện cho 54.080 đảng viên trong toàn tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã về dự và chỉ đạo Đại hội .
 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng giúp tỉnh này phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và sự mong đợi của nhân dân trong tỉnh. Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới, sáng tạo trong hiện tại, sẽ có những phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX Bùi Thị Quỳnh Vân tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần