Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Kinhtedothi- Từ nay đến cuối năm 2024, các chủ đầu tư ở Quảng Ngãi phải tập trung nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Nhiều khó khăn cản trở giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ngãi là hơn 6.900 tỷ đồng. Số vốn này bố trí đầu tư 49 dự án chuyển tiếp, 2 dự án chuẩn bị đầu tư, 29 dự án khởi công mới. Đến nay, tỉnh đã phân khai cho các dự án gần 5.700 tỷ đồng, còn lại 1.200 tỷ đồng chưa phân khai do chưa có nguồn thu.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ngãi đang thấp hơn bình quân chung của nước.

Thế nhưng hiện tại, kết quả giải ngân của tỉnh mới đạt 28,1% kế hoạch vốn giao, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước (52,3%). Toàn tỉnh còn gần 3.700/5.700 tỷ đồng đã phân khai chưa giải ngân.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thấp chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) bởi có thay đổi, điều chỉnh về quy định của pháp luật

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thấp chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Thực tế, rất nhiều dự án trước đó đã hoàn thiện thủ tục bồi thường, GPMB nhưng đến thời điểm ngày 1/8/2024 (khi Luật Đất đai có hiệu lực) phải thay đổi thủ tục theo quy định mới. Việc ban hành giá đất chậm trễ, không có cơ sở lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, GPMB.

Quy định pháp luật về đấu thầu mới có hiệu lực nên việc tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu, nhất là các gói thiết bị của các dự án y tế cũng gặp vướng mắc, chậm trễ...

Toàn tỉnh hiện chỉ có 7 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân ở mức cao hơn bình quân chung cả nước (hơn 52%); 9 chủ đầu tư ở mức bình quân từ 30 - 51%; 10 chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân 1,6- 29%.

Nhận thấy tình hình giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn, từ tháng 9/2024, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp cho ý kiến điều chuyển vốn đầu tư công từ các dự án gặp vướng mắc chưa thể giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đồng thời, trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao đầu năm 2024 cho một số dự án và xin kéo dài thời gian thực hiện, hoàn thành dự án từ năm 2024 sang năm 2025.

UBND tỉnh cũng thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân theo từng nhóm dự án, nhờ đó tỷ lệ giải ngân đã nhích lên kể từ khi tổ công tác đi vào hoạt động.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp

Với mục tiêu tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 lên 80%, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 theo tinh thần Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 07/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các chủ đầu tư tăng cường tối đa trách nhiệm trong quản lý vốn đầu tư công, thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Chủ đầu tư phải thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình lập hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường. Tập trung phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Khẩn trương hoàn tất công tác nghiệm thu, quyết toán đối với các dự án hoàn thành, đang làm hồ sơ, thủ tục quyết toán; trường hợp chậm quyết toán theo thời gian quy định, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để việc chậm trễ báo cáo, cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Quảng Ngãi phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 80%.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan tới các quy định mới có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định liên quan, đặc biệt là các dự án liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tăng cường  kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm và chủ động xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, tái định cư để kịp thời triển khai thực hiện các dự án.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

19 Dec, 08:16 AM

Kinhtedothi- Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến sẽ được diễn ra đồng loạt trên khắp cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu, tạo khí thế và động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

17 Dec, 05:33 AM

Kinhtedothi - Việc HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ nhằm hoàn thiện một công cụ kỹ thuật, mà còn đặt nền tảng cho tư duy quản trị mới trong bối cảnh Hà Nội vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

16 Dec, 07:49 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ