Quảng Ngãi: chạy sạt lở, cả làng nhóm bếp nấu ăn dã chiến
Kinhtedothi-Tại nơi ở tạm, cán bộ và người dân vùng sạt lở cùng nổi lửa, quây quần bên bữa cơm ấm nóng, động viên nhau vững lòng vượt qua khó khăn.
Rời làng vì lo đá lở
Khu vực núi Gò Ui (thôn Làng Teng, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở và đá lăn cao. Bên dưới chân núi, hàng trăm người dân luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nhất là những ngày qua, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.
Để đảm bảo an toàn, từ ngày 27/10, 83 hộ dân với 263 nhân khẩu ở tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng mang theo quần áo, gạo và một số vật dụng cần thiết để di dời đến nơi ở tạm tại Nhà văn hóa xã Ba Động (thôn Làng Teng), trụ sở Công an xã Ba Thành (cũ), Trường Mầm non Ba Thành và Nhà văn hóa xã Ba Liên (cũ, thôn Đá Chát).
"Thấy các nơi đất lở, cả nhà bị vùi lấp nên tôi sợ lắm. Mưa xuống là phải đi ngay, chứ ở nhà sợ, không dám ngủ"- chị Phạm Thị Ăn (người dân tổ Đèo Lâm) chia sẻ.
Người dân nổi lửa nấu ăn trong căn bếp dã chiến tại Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng.
Trong căn nhà cộng đồng thuộc Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, cán bộ xã, hội phụ nữ và người dân cùng nhau nhóm lửa, nấu cơm, luộc rau, kho cá. Những suất cơm nóng được chia cho từng hộ dân đang trú tạm.
“Bà con mình cứ yên tâm ở lại đây, đừng về nhà khi trời còn mưa. Chính quyền sẽ lo cơm nước, khi nào đảm bảo an toàn mới cho trở lại” – Chủ tịch UBND xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh động viên người dân.
Người dân cùng cán bộ địa phương quây quần bên bữa cơm.
Theo ông Sinh, xã đã huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức nấu ăn tập thể, đảm bảo lương thực cho bà con trong thời gian di dời, cố gắng để bà con không thiếu thốn gì, nhất là trẻ nhỏ và người già.
Đặt tính mạng người dân lên trên hết
Tại xã Ngọc Linh, trong ngày 28/10, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 11 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo, không để người dân đi lại khu vực nguy hiểm.
Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh Đinh Xuân Hòa, rạng sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở núi. Hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống phía dưới, cuốn trôi nhiều hoa màu của người dân. Đường giao thông cũng bị vùi lấp dài hơn 2km, tạo hố sâu chia cắt lớn.
Sạt lở núi ở xã Ngọc Linh.
Sạt lở làm đứt gãy tuyến đường qua thôn Ngọc Nang, giao thông bị chia cắt khiến 5 thôn với 430 hộ dân thuộc xã Ngọc Linh gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng.
Sau khi khảo sát thực địa, đầu giờ chiều cùng ngày, xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân cùng mở đường mòn dọc theo các đồi núi canh tác nương. Đến 15 giờ 30 phút, chính quyền đã tiếp cận được 5 thôn bị cô lập và chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết để hỗ trợ bà con.
Mở đường vào các thôn bị cô lập sau trận núi lở.
Những ngày qua, do mưa lớn, trên địa bàn miền núi Quảng Ngãi xảy ra hàng loạt vụ sạt lở, lũ quét ở nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như thiệt hại về hạ tầng giao thông. Riêng về di dời dân, qua thống kê, trong 2 ngày 27 và 28/10, các địa phương đã tổ chức sơ tán 210 hộ với 645 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
Chiều 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đã đến thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở núi tại xã Tây Trà Bồng và xã Thanh Bồng.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà người dân phải di dời khẩn cấp bởi nguy cơ sạt lở núi.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải đặt tính mạng người dân lên trên hết; đồng thời, chính quyền địa phương không được phép chủ quan, lơ là. Các sở, ngành chức năng được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát và tổ chức khắc phục ngay các điểm sạt lở giao thông, nhằm đảm bảo sự thông suốt và an toàn tuyệt đối cho Nhân dân đi lại.

Quảng Ngãi: tiếp tế lương thực cho người dân vùng bị cô lập
Kinhtedothi – Chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân bị cô lập do mưa lớn, nước sông dâng cao và sạt lở giao thông.

Quảng Ngãi: tập trung khắc phục sạt lở giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân
Kinhtedothi – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung xử lý các điểm sạt lở hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Quảng Ngãi căng mình di dời dân, thông tuyến giữa mưa lớn
Kinhtedothi – Trước tình hình mưa lớn, sạt lở đất diễn biến phức tạp, các địa phương ở Quảng Ngãi đã chủ động di dời dân vùng nguy cơ và huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, đảm bảo giao thông an toàn.






