70 năm giải phóng Thủ đô

Quảng Ngãi có dư địa phát triển dồi dào

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình cho rằng, Quảng Ngãi có dư địa phát triển dồi dào. Định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh đã và đang tạo ra động lực, nguồn lực cho thời kỳ phát triển mới của Quảng Ngãi.

Chiều 3/10, tại khách sạn New World, quận 1 (TP Hồ Chí Minh), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Quảng Ngãi gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư khám phá triển vọng đầu tư vào tỉnh. Từ đó, chọn Quảng Ngãi là điểm đến lý tưởng để cùng gặt hái những thành công trong tương lai.

Rộng cửa đón nhà đầu tư

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi và giải đáp các vấn đề liên quan về chính sách thu hút đầu tư, môi trường đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Hội nghị Quảng Ngãi gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh được xem là kết quả của việc ký kết biên bản hợp tác đầu tư giữa tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tại Việt Nam nhân sự kiện Hội nghị Giới thiệu Quảng Ngãi tại TP Hà Nội vào tháng 10/2023.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tại Việt Nam Michael Chiu cho rằng, Quảng Ngãi có tiềm năng trở thành điểm đến đầu tư không chỉ cho các nhà đầu tư ở Hồng Kông mà cho tất cả các nhà đầu tư.

"Hội nghị này sẽ cập nhật và nêu bật các chính sách đầu tư mới nhất. Tôi khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư kết nối với lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia trong ngành để khám phá cách các bạn có thể trở thành một phần trong câu chuyện tăng trưởng của Quảng Ngãi”- ông Michael Chiu nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông (Việt Nam) tại Trung Quốc Winnie Lam cũng nêu một số câu hỏi về môi trường đầu tư tại Quảng Ngãi có gì hấp dẫn, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi như thế nào và các hình thức đầu tư có thể triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, ngoài áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư theo khung chính sách chung về ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh cam kết sẽ còn có những ưu đãi riêng trong một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, các dự án xã hội hóa.

"Chúng tôi cam kết, khi đầu tư tại Quảng Ngãi, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững. Với tâm huyết và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi, trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với tỉnh để biến ý tưởng đầu tư thành hiện thực”- ông Nguyễn Hoàng Giang nói.

Quảng Ngãi mong muốn tạo ra một không gian mở để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể giao lưu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tỉnh còn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư thông qua việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

“Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến và mong muốn của các bạn, để từ đó có những điều chỉnh phù hợp nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa các nguồn lực đầu tư. Chúng tôi tin rằng, sự gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là trao đổi thông tin, mà còn là bước khởi đầu cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư với lãnh đạo tỉnh"- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.

Nhiều tiềm năng để phát triển

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, Quảng Ngãi có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế biển, nhất là các ngành công nghiệp nặng gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị.

Quảng Ngãi còn được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh với địa mạo, địa chất độc đáo, cùng với những di tích quốc gia mang những giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc đặc biệt.

Đây là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch Quảng Ngãi theo định hướng lấy du lịch biển - đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, phát triển công nghiệp được tỉnh xác định là nhiệm vụ đột phá. Tỉnh đã tập trung quy hoạch và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó, nổi bật nhất là Khu kinh tế Dung Quất với diện tích quy hoạch hơn 45.000ha, là một trong 5 khu kinh tế ven biển có nhiều tiềm năng, lợi thế được Chính phủ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và có chính sách ưu đãi cao nhất Việt Nam. Tương lai nơi đây sẽ hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.

Đến nay, Quảng Ngãi đã thu hút 639 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký gần 400.000 tỷ đồng và 73 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,3 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình cho rằng, Quảng Ngãi là địa phương có nền kinh tế phát triển hết sức năng động, với sự phát triển đồng bộ của các lĩnh vực từ kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, dịch vụ, nông - lâm - ngư nghiệp….

Quảng Ngãi đã vươn lên nằm trong top 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước.

Quảng Ngãi có dư địa phát triển dồi dào và định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh đã và đang tạo ra động lực, nguồn lực cho thời kỳ phát triển mới của Quảng Ngãi.

Đây là nơi hội tụ nhiều tiềm năng to lớn để phát triển năng động, bứt phá trong thời gian tới. Đồng thời, ẩn chứa những cảnh đẹp tự nhiên, những nét đẹp văn hóa làm say đắm lòng người.

“Tôi tin rằng, bạn bè, đối tác Hồng Kông (Trung Quốc) và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ vô cùng bất ngờ trước những tiềm năng, lợi thế và dư địa về đầu tư, hợp tác phát triển mà Quảng Ngãi hiện đang nắm giữ”- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình bày tỏ.

Thực tế, thời gian qua, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời từ nhiều nguồn lực, Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá khu vực tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. 

Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, phát triển hài hòa 3 trụ cột “Kinh tế - Xã hội - Môi trường”.

Tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung.

Xây dựng được thương hiệu về các loại hình dịch vụ chất lượng cao, với điểm nhấn là du lịch. Trong đó, phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh.

Với sự quyết tâm đổi mới, sự đồng lòng của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương, cùng với cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, sự hưởng ứng đầu tư của doanh nghiệp, tin rằng, công tác thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian đến sẽ có nhiều khởi sắc, tiến bộ.