Quảng Ngãi: Có một thiên đường nắng vàng, biển xanh!

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm cách đất liền khoảng 30km, đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đang là “nam châm” hút du khách với bãi biển và cảnh sắc tuyệt đẹp, được mệnh danh là Maldives của Việt Nam.

Những trải nghiệm thú vị

“Điều ấn tượng nhất khi đến với Lý Sơn là phong cảnh kỳ vỹ nhưng còn hoang sơ. Đảo đẹp như một thiên đường, người dân cũng rất thân thiện, mến khách” - Trương Nhiệm Trinh mở đầu về trải nghiệm của mình trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Đảo Lý Sơn.
Đảo Lý Sơn.

Trương Nhiệm Trinh (30 tuổi) lựa chọn Lý Sơn là điểm đến của một trong những “chuyến đi thanh xuân”. Trương Nhiệm Trinh vẫn chưa kết hôn nên thường tận dụng các kỳ nghỉ để đi du lịch, vừa để thỏa đam mê, vừa nạp lại năng lượng sau những ngày dài vắt kiệt sức cho công việc.

Từ TP Hồ Chí Minh, cô gái gốc Bình Định ngược lên Tây Nguyên, thưởng thức không khí mát dịu ở Măng Đen rồi lại bắt xe xuôi về miền biển Quảng Ngãi. “Tại cảng Sa Kỳ, mình mua vé tàu ra đảo, các thủ tục nhanh gọn và di chuyển cũng thuận lợi. Chưa tới một giờ đồng hồ đã đặt chân lên Lý Sơn”- Trương Nhiệm Trinh chia sẻ.

Ngày đầu ở đảo Lớn của Lý Sơn, Trinh thuê xe máy rong ruổi các cánh đồng rồi đi đến đỉnh Thới Lới, Hang Câu, Cổng Tò Vò… Cô gái nhận xét: "Lý Sơn rất đặc biệt, đảo chưa bị bê tông hóa nhiều, các dịch vụ cũng còn rất đơn giản, nhưng chính điều đó lại khiến mình thấy thú vị. Buổi chiều lên đỉnh Thới Lới ngắm hoàng hôn, từ đây có thể nhìn bao quát một phần huyện đảo, thấy cả những ruộng hành, tỏi xanh ngút. Đỉnh Thới Lới là một trong số nhiều núi lửa đã ngưng hoạt động của Lý Sơn. Mình đã tìm hiểu thông tin trên các hội nhóm du lịch trước khi đến đây".

Ngày hôm sau, Trinh mua vé đi cano qua đảo Bé để tham quan. Cô gái đã liên hệ đặt trước căn phòng nhỏ sát biển tại một homestay. “Cơ sở lưu trú, ăn uống ở đảo Lớn đa dạng, bình dân có, cao cấp có, nhưng mình thích đảo Bé hơn. Đảo Bé đúng như tên gọi, be bé nhưng lại rất xinh, ở đây cát vàng, biển trong xanh như ngọc. Xung quanh đảo có nhiều đá đen, là dấu tích của dung nham núi lửa”- Trinh hào hứng.

Trương Nhiệm Trinh trải nghiệm chèo SUP ở đảo Bé (Lý Sơn).
Trương Nhiệm Trinh trải nghiệm chèo SUP ở đảo Bé (Lý Sơn).

Ghé thăm đảo Bé, Trinh cũng không bỏ lỡ cơ hội tắm biển để hòa mình vào nước trong lành, chèo SUP, lặn biển ngắm san hô…

“Lý Sơn phù hợp với những người đam mê đi phượt và khám phá. Nhìn chung, giá cả các dịch vụ ở đây không cao, đơn giản, thuận tiện. Tại homestay cũng có nấu ăn theo yêu cầu, đặc biệt hải sản ở đây rất tươi ngon. Chuyến đi này hơi ngắn nên chưa trải nghiệm được nhiều. Lần sau trở lại Lý Sơn, mình sẽ ở lâu hơn và chọn thời điểm thu hoạch tỏi để thử làm nông dân”- cô gái chia sẻ.

Khẳng định vai trò trung tâm du lịch biển đảo

Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm cách đất liền khoảng 30km, dân số khoảng 20.000 người. Với lợi thế khung cảnh hoang sơ, chi phí du lịch tiết kiệm, những năm gần đây, Lý Sơn là "nam châm" hút du khách của Quảng Ngãi.

Du khách chờ tàu ra Lý Sơn ở cảng Sa Kỳ.
Du khách chờ tàu ra Lý Sơn ở cảng Sa Kỳ.

Thiên nhiên hoang sơ giữa biển trời bao la, cùng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Lý Sơn được ví là thiên đường giữa biển khơi. Mỗi năm, huyện đảo này đón hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.

 

Theo thống kê của ngành chức năng, trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, đảo Lý Sơn đón hơn 8.000 khách. Thời gian còn lại của kì nghỉ lễ, lượng khách ước giảm xuống với số lượng khoảng 2.500 người/ngày. Con số này đạt khoảng 90% so với thời điểm khách ra đảo cao nhất ở thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra.

Lý Sơn có diện tích hơn 10km2, được Quảng Ngãi lựa chọn làm hạt nhân để phát triển du lịch. Huyện đảo này hiện có hơn 130 cơ sở lưu trú với hơn 1.000 phòng. Một tuần trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, hầu hết phòng đều được khách đặt trước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách đi lại tăng cao trong dịp lễ, Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi cũng chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường số chuyến tàu ra Lý Sơn dịp lễ gấp 5 - 7 lần so với ngày thường.

Du khách tắm biển ở khu vực Hang Câu (đảo Lớn).
Du khách tắm biển ở khu vực Hang Câu (đảo Lớn).

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhận định, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày, là cơ hội vàng để kích cầu ngành du lịch Quảng Ngãi tăng trưởng mạnh mẽ.

Dịp này, Quảng Ngãi tổ chức tuần lễ du lịch biển, đảo với chủ đề “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo”, thời gian từ 26/4 đến 28/5. Đây là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch, góp phần phát triển đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo.

Quảng Ngãi tổ chức tuần lễ du lịch biển đảo năm 2023 với chủ đề “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo”.
Quảng Ngãi tổ chức tuần lễ du lịch biển đảo năm 2023 với chủ đề “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo”.

Theo đó, nhiều hoạt động đặc sắc được diễn ra trong tuần lễ du lịch biển đảo như: Giải bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng; hội đua thuyền truyền thống Tứ linh; trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực đặc trưng Lý Sơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trưng bày tư liệu, hiện vật, ảnh, chủ đề “Lý Sơn - Di sản văn hóa biển đảo”…

“Tỉnh Quảng Ngãi xác định phát triển du lịch biển, đảo làm chủ đạo, lấy Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển: Lý Sơn – Bình Sơn – Mỹ Khê – Sa Huỳnh. Từ đó, tập trung khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch biển, đảo để hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn”- ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần