Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi còn 3.700 tỷ đồng chưa giải ngân

Kinhtedothi- Đến hết tháng 10/2024, Quảng Ngãi giải ngân khoảng 1.940 tỷ đồng vốn đầu tư công, chỉ bằng 28,1% kế hoạch vốn giao và thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước.

Giải ngân thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi giao là 6.902 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 5.045 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương là 1.857 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện giao vốn năm 2024 là 5.698 tỷ đồng; chưa phân khai là 1.205 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất không có khả năng thu và giải ngân, nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 31/10, tỉnh giải ngân khoảng 1.940 tỷ đồng, bằng 28,1% kế hoạch vốn giao và bằng 34% kế hoạch vốn phân khai. Ước đến ngày 30/11, giải ngân khoảng 2.497 tỷ đồng, bằng 36,2% kế hoạch vốn giao và bằng 43,8% kế hoạch vốn phân khai.

Các dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Riêng 8 dự án trọng điểm của tỉnh, tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/10 mới chỉ đạt hơn 21%. Tính đến nay, Quảng Ngãi vẫn còn 3.700 tỷ đồng chưa giải ngân, trong đó chủ đầu tư có số vốn chưa giải ngân nhiều nhất là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (1.617 tỷ đồng); Công an tỉnh (còn 143 tỷ đồng)

Khối địa phương còn 915 tỷ đồng (UBND huyện Bình Sơn: 135 tỷ đồng, UBND TP Quảng Ngãi: 229 tỷ đồng)… Qua rà soát sơ bộ, dự báo khả năng kế hoạch đầu tư công năm 2024 chỉ đạt khoảng 57% kế hoạch vốn được giao.

Đáng chú ý, năm 2024, Quảng Ngãi có 49 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang với tổng vốn 937,7 tỷ đồng. Trong đó có 33 dự án phải hoàn thành trong năm 2024 nhưng đến ngày 31/10, tỉnh mới giải ngân được 330 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch vốn kéo dài. Ước đến ngày 30/11, giải ngân là 460 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch vốn kéo dài.

Nhìn chung kết quả giải ngân của tỉnh trong 10 tháng vừa qua thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước (52,3%) và thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (49,3%).

Nếu so về số tuyệt đối thì thấp hơn 1.400 tỷ đồng; trong đó, các dự án trọng điểm, dự án giao thông liên vùng ven biển có tỷ lệ giải ngân rất thấp, tiến độ bàn giao mặt bằng.

Theo các chủ đầu tư, bên cạnh những nguyên nhân chủ quan, cố hữu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thì trong quá trình triển khai thi công thực tế, việc giải ngân vốn đầu tư còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, toàn tỉnh chỉ có 7 chủ đầu tư giải ngân cao hơn bình quân chung của cả nước, 9 chủ đầu tư giải ngân ở mức bình quân chung, 10 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước.

Các chủ đầu tư trong nhóm giải ngân thấp cam kết đến 31/12 sẽ đưa tỷ lệ giải ngân đạt từ 50% - 99% kế hoạch vốn được giao. Theo ước tính của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đến cuối tháng 11/2024 sẽ đạt khoảng 40%; đến hết năm 2024 sẽ đạt khoảng 80%.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân từ 80% trở lên

Trước thực trạng trên, tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2024, tình hình thực hiện các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ, công việc trọng tâm 2 tháng cuối năm 2024 vào chiều 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp phải bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn với tinh thần không bàn khó khăn mà chỉ bàn giải pháp thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.

Cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu tỷ lệ giải ngân của tỉnh đến cuối năm 2024 đạt từ 80% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh- đơn vị chiếm tỷ lệ vốn đầu tư công lớn của tỉnh - cần nghiên cứu giải pháp, rà soát, tính toán phương án thực hiện các dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân của tỉnh trong năm nay.

Lãnh đạo các địa phương phải phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tháo gỡ khó khăn, tập trung bồi thường, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công các dự án.

Lớp học của cô Cúc

Lớp học của cô Cúc

Quảng Ngãi: vùng trồng cúc Tết rực sáng về đêm

Quảng Ngãi: vùng trồng cúc Tết rực sáng về đêm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

01 Nov, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 3663/SXD-KT&VLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn. Đây là động thái nhằm siết chặt hơn nữa hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh VLXD, hướng tới quản lý thống nhất, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Nền tảng quản lý phát triển Thủ đô

Nền tảng quản lý phát triển Thủ đô

29 Oct, 05:47 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Luật Thủ đô và hai đồ án quy hoạch lớn của Thủ đô, Sở QH - KT Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 – 2030 là công khai, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kiến trúc.

Thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, bền vững trong ngành xây dựng

Thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, bền vững trong ngành xây dựng

28 Oct, 07:45 PM

Kinhtedothi - Chuyến khảo sát của Bộ Xây dựng tại các nhà máy, doanh nghiệp trong ngày 28/10 là hoạt động thực tế trong Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh 2025, hướng tới thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, bền vững trong ngành xây dựng.

Sản xuất gỗ nhựa composite: hướng đi mới cho tái chế nhựa ở Việt Nam

Sản xuất gỗ nhựa composite: hướng đi mới cho tái chế nhựa ở Việt Nam

28 Oct, 12:46 PM

Kinhtedothi - Nhằm tìm kiếm giải pháp mới cho tái chế nhựa tại Việt Nam, Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh" của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai thí điểm mô hình công nghệ sản xuất gỗ nhựa composite (Wood Plastic Composite – WPC) bằng phương pháp ép đùn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ