Quảng Ngãi: Cứu 2 người dân trên tàu sắt bị chìm

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Khi dùng tàu sắt để lai dắt lồng bè bị trôi trên biển về cảng Dung Quất, ông Nguyễn Duy Văn ông Nguyễn Thiện gặp nạn.

Chiều 24/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã tiếp nhận 2 người dân bị chìm tàu trên vùng nước cảng biển Dung Quất.
 Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tiếp nhận 2 người dân bị chìm tàu.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, trong lúc neo đậu tại cảng xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất, tàu vận tải Tân Cảng A18 phát hiện có tàu sắt bị chìm cách phao số 1 khoảng 4 hải lý, trên tàu có 2 người dân. Thuyền trưởng tàu Tân Cảng A18 nhanh chóng đưa phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa người gặp nạn lên tàu tổ chức sơ cứu, chăm sóc sức khỏe.
Người bị nạn là ông Nguyễn Duy Văn (trú ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) và ông Nguyễn Thiện (trú ở xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ông Văn và ông Thiện nuôi hải sản lồng bè tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Do ảnh hưởng mưa lũ, lồng bè trôi ra biển nên 2 người sử dụng tàu sắt lai dắt lồng bè về cảng Dung Quất. Tuy nhiên, khi vào vùng nước cảng biển thì bị sóng đánh chìm và được tàu vận tải Tân Cảng A18 cứu nạn kịp thời.
Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã liên lạc với gia đình và chính quyền bàn giao người bị nạn.