Quảng Ngãi: Cứu nạn thành công 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở gần đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã được lực lượng chức năng cứu nạn thành công.

Trưa 23/2, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tàu Cảnh sát biển CSB 4032 đã tiếp cận và cứu được 4 ngư dân bị mất tích. Hiện toàn bộ ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã được cứu nạn thành công, sức khỏe ổn định.

Tàu Cảnh sát biển CSB 4032 tiếp cận và cứu ngư dân gặp nạn.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 23/2, tàu CSB 4032- Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang trực sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn ở khu vực đảo Lý Sơn thì nhận được thông tin tàu cá QNg 96237 TS, do ông Hàn Minh Trọng (sinh năm 1973, trú An Hải, Lý Sơn) làm chủ, bị nạn ở khu vực phía nam, cách đảo Lý Sơn 5 hải lý. Thời điểm đó, trên tàu có 9 thuyền viên, do ông Mai Văn Lý ( sinh năm 1977, quê An Hải, Lý Sơn) làm thuyền trưởng.

Đến 7 giờ cùng ngày, tàu CSB 4032 đã tiếp cận được khu vực tàu cá gặp nạn. Lúc này, tàu QNg 96237 TS bị phá nước và chìm, các ngư dân phải trôi nổi trên biển. Trong điều kiện gió cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4-5m, công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. 

Công tác tìm kiếm cứu nạn diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu.
Công tác tìm kiếm cứu nạn diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu.

Đến 8 giờ 30 phút, các lực lượng cứu được 5 ngư dân và đưa lên tàu CSB 4032, đồng thời tiếp tục tổ chức tìm kiếm 4 ngư dân còn lại. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 4032 đã tiếp cận được 4 ngư dân trên và đưa lên tàu, tổ chức sơ cấp cứu.