Quảng Ngãi: Cứu tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn giữa thời tiết nguy hiểm

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4 phương tiện cùng 16 ngư dân neo đậu tại cửa biển Sa Kỳ nhanh chóng đến hiện trường cứu tàu bị nạn.

Chiều 23/10, Đại úy Phan Xuân Huề - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ xác nhận, đã huy động lực lượng tổ chức cứu hộ thành công 1 tàu cá cùng 9 ngư dân bị hỏng máy và mắc cạn tại cửa biển Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) trong lúc thời tiết diễn biến nguy hiểm.
 Tàu cá bị nạn được lai dắt vào bờ an toàn.
Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNg 98566 TS, công suất 400 CV, do ông Lê Chiên (sinh năm 1962, ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) làm thuyền trưởng cùng 8 lao động trên đường hành trình từ cảng cá Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ), đến khu vực cửa biển Sa Kỳ (huyện Bình Sơn) thì hỏng máy, trôi tự do.
Do sóng to, gió lớn nên tàu bị trôi dạt vào bãi đã ngầm cách cửa biển Sa Kỳ khoảng 1 hải lý. Thân tàu có nguy cơ bị vỡ và ảnh hưởng tính mạng của thuyền viên. Nhận được thông tin sự cố thông qua đài canh tìm kiếm cứu nạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ huy động 4 phương tiện cùng 16 ngư dân neo đậu tại cửa biển Sa Kỳ nhanh chóng đến hiện trường cứu tàu bị nạn.
Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có sóng lớn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng cứu nạn đã nỗ lực cứu, kéo phương tiện và ngư dân ra khỏi bãi đá ngầm. Khoảng 11 giờ 30 trưa nay, tàu cá cùng các ngư dân đã được lai dắt vào bờ an toàn.