Quảng Ngãi: Dân “kêu trời” vì đường xuống cấp, chi chít ổ gà ổ voi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 2 thập kỷ đi vào sử dụng, tuyến đường chính nằm ở đông bắc huyện Bình Sơn đi TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đường ĐH10 là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối giữa khu đông bắc huyện Bình Sơn với TP Quảng Ngãi, trong đó, đoạn qua xã Bình Tân Phú có chiều dài hơn 8km, nhưng hiện gần 4km hư hỏng nặng. Mặt đường gồ ghề, ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc.

Đường ĐH bị hư hỏng nặng.
Đường ĐH bị hư hỏng nặng.

“Trước Tết mưa nhiều, bùn đóng thành từng lớp dày, nhà nào cũng bê bết bùn từ ngõ vào sân, ra đường phải mang ủng. Xe ô tô 4 và 7 chỗ vào đường này là phải quay đầu vì ổ gà nhiều quá, không đi được” - bà Trần Thị Tới (thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú) than phiền.

Theo bà Tới, trước Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, xã tiến hành đổ cấp phối, sửa chữa tạm để thuận lợi cho người dân đi lại. Nhưng rồi cũng chỉ là “muối bỏ bể”, tuyến đường này nhanh chóng trở lại hiện trạng cũ vì lưu lượng người và phương tiện giao thông quá lớn.

Tuyến đường ĐH10 nhanh chóng hư hỏng sau thời gian ngắn được sửa chữa tạm.
Tuyến đường ĐH10 nhanh chóng hư hỏng sau thời gian ngắn được sửa chữa tạm.

Người dân sinh sống tại xã Bình Tân Phú cho hay, tuyến đường ĐH10 đưa vào sử dụng cách đây khoảng 20 năm và bị hư hỏng, xuống cấp từ năm 2018. Chính quyền địa phương không ít lần vá đường, nhưng cứ sau mỗi mùa mưa, mặt đường xuất hiện thêm nhiều “ao” nước, chúng lại trở thành cái "bẫy" cho người tham gia giao thông.

“Ở đây thấy cảnh xe máy bị sụp ổ voi, ổ gà, ngã trầy xước tay, chân nhiều như cơm bữa. Đặc biệt là ban đêm không có điện đường nên tai nạn xảy ra  thường xuyên” - bà Phạm Thị Hà (thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân Phú) cho hay.

Trời mưa đã khổ, trời nắng người dân cũng khổ không kém vì bụi bay mù mịt. Nhà gần mặt đường, ngày nào ông Nguyễn Văn Toàn (thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân Phú) cũng phải xịt, tưới nước thường xuyên để hạn chế bụi bay vào nhà.

Ông Nguyễn Văn Toàn thường xuyên xịt nước để hạn chế bụi.
Ông Nguyễn Văn Toàn thường xuyên xịt nước để hạn chế bụi.

“Nhà có trẻ nhỏ mà bụi nhiều quá, ngày nào cũng phải lau chùi quét dọn, xịt nước liên tục mà vẫn không đỡ. Chỉ mong sớm kết thúc cảnh này” - ông Toàn than thở.

Theo người dân, tuyến đường ĐH10 xuống cấp nghiêm trọng, ngoài nguyên nhân xây dựng từ quá lâu còn do mỗi ngày phải "gánh" nhiều phương tiện giao thông trọng tải lớn qua lại, đặc biệt là xe chở đất đá.

“Sau mỗi đợt mưa, đường càng hư hỏng nặng là do xe chở đất, đá hoạt động liên tục. Bà con chúng tôi đề nghị chính quyền sớm làm lại hoặc hạn chế xe tải lớn” - bà Nguyễn Thị Liên (thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú) kiến nghị.

Xe tải trọng lớn được xem là một trong những nguyên nhân làm đường hư hỏng, xuống cấp.
Xe tải trọng lớn được xem là một trong những nguyên nhân làm đường hư hỏng, xuống cấp.

Liên quan vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú Nguyễn Minh Hoàng xác nhận, tuyến đường ĐH10 bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân

“Năm 2022, UBND huyện Bình Sơn đã đầu tư gần 15 tỷ đồng để xây dựng mới hơn 4km tuyến đường ĐH10, còn lại gần 4km do chưa có kinh phí nên chưa thể làm lại" - ông Hoàng cho biết.

Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú Nguyễn Minh Hoàng.
Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú Nguyễn Minh Hoàng.

Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú cũng thông tin, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Bình Sơn bố trí 130 triệu đồng đổ cấp phối tại đoạn đường ĐH10 chưa được đầu tư làm mới, nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, do đợt này địa bàn Quảng Ngãi liên tục có mưa nên mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Ngân sách phân bổ năm 2023 cũng không bố trí để làm tiếp đoạn còn lại của đường ĐH10. UBND xã đã có kiến nghị gửi UBND huyện đề nghị sớm bố trí kinh phí, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp có phương tiện vận chuyển đất đá chạy qua đây phải chở đúng trọng tải quy định" - ông Hoàng nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần