Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Địa phương tự quyết định hình thức dạy học

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định hình thức học phù hợp đối với bậc mầm non, bậc tiểu học.

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trong cuộc họp với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để bàn một số giải pháp ứng phó với dịch trong thời gian tới được tổ chức vào sáng 23/2.

Quang cảnh cuộc họp.

Từ ngày 7/2, tỉnh Quảng Ngãi cho học sinh bắt đầu học trực tiếp trở lại. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, hiện có 34,58% học sinh bậc mầm non, 54,61% học sinh bậc tiểu học, 59,21% học sinh bậc THCS, 96,06% học sinh bậc THPT và 50,37% học viên giáo dục thường xuyên đến lớp. Toàn tỉnh có 2,59% giáo viên và 0,99% học sinh là F0.

Học sinh bậc mầm non, tiểu học đi học trực tiếp từ 14/2. Các bậc học khác học trực tiếp từ 7/2.

Tất cả các trường đã xây dựng phương án dạy học ứng phó linh hoạt với dịch và các phương án, tình huống xử lý trong lớp học, trường học khi có học sinh, giáo viên là F0.

Ông Đặng văn Minh nhận định, 2 tuần qua, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện số ca F0 trong cộng đồng đang tăng cao.

 

Quảng Ngãi đang điều trị cho 2.435 ca Covid-19, trong đó 2.206 ca điều trị tại nhà, 57 ca ở khu cách ly tập trung, 172 ca điều trị tại bệnh viện. Số ca nặng và nguy kịch chiếm tỷ lệ 1,5%. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 0,48%.

Quảng Ngãi hiện có 34,9% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 ngừa Covid-19; 96,6% trẻ 12-17 tuổi đã tiêm phòng đủ 2 liều vaccine. Tỉnh đang tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp với dịch Covid-19. Ngành y tế cần tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế để phục vụ công tác điều trị F0 ở cơ sở.

Tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo mới nhất về phương pháp điều trị, cách ly F0, F1 để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Trong tình hình mới, ngành giáo dục và địa phương phải linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học theo chỉ đạo của Trung ương. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định hình thức học phù hợp đối với bậc mầm non, bậc tiểu học và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra việc niêm yết giá các mặt hàng vật tư y tế, nhất là kit test xét nghiệm Covid-19, tránh tình trạng loạn giá, khan hiếm trên thị trường. Sở Y tế tiếp tục liên hệ với Bộ Y tế để cung cấp đầy đủ sinh hóa phẩm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương quản lý, đảm bảo 100% người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải được tiêm phòng Covid-19. Phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài để đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ