Quảng Ngãi: Dịch lở mồm long móng xuất hiện ở 6 huyện, thành phố

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện 6 huyện, TP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện dịch lở mồm long móng. Theo thống kê mới nhất, toàn tỉnh đã có 2.410 con gia súc mắc bệnh.

Quảng Ngãi sẽ tổ chức lực lượng phun 7.000 lít hóa chất khử trùng, tiêu độc.
Chiều 12/2, ông Ngô Hữu Hạ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi cho biết, trước tình hình dịch bệnh bùng phát, trong vòng 1 tháng (15/2 đến 15/3), các ngành chức năng Quảng Ngãi sẽ tổ chức lực lượng phun 7.000 lít hóa chất khử trùng, tiêu độc trên toàn tỉnh nhằm ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch lở mồm long móng.
“Trong sáng nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Sơn kiểm tra thực tế tại địa phương. Bình Sơn là nơi có số lượng gia súc nhiễm bệnh nhiều nhất trong tỉnh. Thống kê của huyện cho thấy, hầu hết các xã đã xuất hiện dịch lở mồm long móng với tổng số hơn 1.500 con trâu, bò mắc bệnh. Trong đó, ngành chức năng tiêu hủy 50 con trâu, bò chết vì dịch", ông Hạ cho biết.
 Gia súc bị chết vì lở mồm long móng bị tiêu hủy.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi, dịch lở mồm long móng bùng phát ở địa phương từ đầu năm đến nay. Tính tới thời điểm hiện tại, 54 xã thuộc 6 huyện gồm Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi, Bình Sơn xuất hiện dịch với tổng số trâu bò mắc bệnh là 2.410 con.
 6 huyện, TP xuất hiện dịch lở mồm long móng.
“Điều đáng mừng là ngành chức năng địa phương phối hợp với người chăn nuôi chữa khỏi bệnh cho 1.335 con. Sắp tới đây, việc phun hóa chất tiêu độc, khử trùng với số lượng 7.000 lít  sẽ khống chế được dịch lở mồm long móng”, ông Hạ chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần