Quảng Ngãi: Điều phương tiện hỗ trợ tàu cá và 6 ngư dân bị nạn

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 tuần lênh đênh trôi dạt trên biển, tàu cá QNg 90499 TS cùng 6 ngư dân đang được tàu cá và lực lượng cảnh sát biển tiếp cận để hỗ trợ.

Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển (Ảnh minh họa)
Trưa 14/7, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Vào 18 giờ hôm qua (13/7), các cấp ngành của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và cơ quan chức năng liên quan đã liên lạc và được tàu cá của ngư dân Bùi Bích Na đồng ý tiếp cận, tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 90499 TS và 6 ngư dân đi cùng.
Thông tin báo về từ máy Icom, do thời tiết tại khu vực này hiện khá xấu nên tốc độ lai dắt chỉ 2-4 hải lý/giờ. Hiện lực lượng cảnh sát biển đang điều động phương tiện ra để hỗ trợ tiếp tục lai dắt.", ông Trung thông tin thêm.
Gia đình các ngư dân bị nạn vô cùng lo lắng.

Tàu cá QNg 90499TS, do bà Trương Thị Việt, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ, hành nghề lặn. Sau khi xuất bến cùng 6 ngư dân ra đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, đến ngày 30/6 tàu bị nạn, hỏng máy và trôi tự do trên biển suốt nhiều ngày qua khiến người thân vô cùng lo lắng.
Ngư dân đi trên tàu cá bị nạn thông tin về cho biết, do tàu chết máy, bị tấp vào khu vực bãi cạn, thời tiết tại Hoàng Sa lại đang có gió to, sóng lớn nên nước đã tràn vào rất nhiều trong thân tàu, đe dọa đến sự an toàn và tính mạng ngư dân. Đã có tàu cá đến ứng cứu nhưng không thể tiếp cận khu vực tàu bị nạn để lai dắt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần