Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Độc đáo hầm trú bão của người dân vùng biển

Kinhtedothi - Thường xuyên đối diện với các cơn bão lớn, người dân vùng biển Quảng Ngãi làm hầm trú bão để có nơi trú tránh an toàn cho cả gia đình.

Nghe bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền, bà Phạm Thị Phương Tân (67 tuổi, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) lại tất tả đi chợ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm về trữ sẵn. Dày dạn kinh nghiệm sau nhiều cơn bão lớn, bà Tân còn mua đèn dầu, nến để đề phòng mất điện. Ngay bên hầm trú bão là nhà kho với đầy đủ bếp củi, xoong nồi, nước, gạo để nấu ăn khi cần thiết.

Bên trong căn hầm trú bão của người dân vùng biển Quảng Ngãi.

“Trước kia, mỗi khi nghe tin báo bão, người dân phải sơ tán đến nơi an toàn, có lúc đang đêm cũng phải chạy bão. Nhưng từ ngày xây dựng hầm trú thì không còn cảnh đó nữa. Có bão vào trong hầm trú, cứ ở yên trong đó đến khi nào bão tan mới ra ngoài. Tài sản mất có thể làm lại, phải đảm bảo an toàn tính mạng trước đã” - bà Tân nói.

Chỉ vỏn vẹn chừng chục mét vuông, nhưng căn hầm trú bão lại trở thành lô cốt vững chắc, che chở cho cả gia đình trong những cơn cuồng phong suốt 14 năm qua.

Đèn dầu được chuẩn bị sẵn để phòng khi mất điện.

“Hồi trước thấy một số hộ dân có hầm trú bão nên gia đình học theo, mua vật liệu xây dựng về làm. Bão số 9 năm 2020 đổ bộ trực tiếp vào huyện Bình Sơn, ngoài gia đình tui còn có 2 gia đình nữa, tổng số là 11 người đã trú ở đây một ngày một đêm, không sao hết” - bà Tân mỉm cười, nhớ lại.

Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn là nơi người dân phải thường xuyên “chạy bão” và cũng gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Vì thế, nơi đây có khá nhiều hầm trú bão được xây dựng để “phòng thân”.

Các hầm trú được xây gần nhà, diện tích khá nhỏ, khoảng 10 - 15 mét vuông, cao gần 2 mét, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố theo kiểu lô cốt, có sức chứa tối đa 15 - 20 người. Để đảm bảo thuận tiện trong những ngày tránh bão, nhiều gia đình còn xây dựng hầm theo kiểu khép kín, có nơi nấu ăn, vệ sinh.

Hầm trú bão của gia đình bà Nguyễn Thị Thuộc (83 tuổi, thôn Vạn Tường) được xây dựng từ năm 2008. Vào mùa nắng, hầm được sử dụng để chứa lúa, ngô, ngư lưới cụ… Còn mùa mưa bão, đây là nơi trú ẩn an toàn không chỉ cho gia đình bà mà còn cho một số hộ dân xung quanh.

“Nhà có đứa con út với 2 đứa cháu nên cứ chuẩn bị sẵn đồ đạc, dụng cụ. Lần này nghe bão to lắm nên cũng lo lo, tối hôm qua đã mang nước sôi, mì tôm vào hầm ở. Mấy năm trước có bão to thì còn vài nhà quanh đây qua núp nữa” - bà Thuộc chia sẻ.

Hầm trú bão của gia đình bà Nguyễn Thị Thuộc.

Theo ông Ngô Văn Thính - Chủ tịch UBND xã Bình Hải, toàn xã hiện có khoảng hơn 20 hầm trú bão do người dân xây dựng, tập trung nhiều ở các thôn An Cường, Vạn Tường.

“Các hầm này chủ yếu được xây cách đây khoảng hơn chục năm. Thời điểm đó, đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên nhà ở ít kiên cố và xa điểm di dời tập trung, mà năm nào cũng có vài cơn bão đổ bộ, họ nảy ra sáng kiến làm hầm để có nơi tránh trú. Người dân chỉ tốn vài triệu đồng mua vật liệu, còn hầm thì họ tự xây. Ngày nay hầu như không xây hầm kiểu này nữa, còn các hầm cũ vẫn được sử dụng hiệu quả cho đến bây giờ” - ông Thính nói.

Với căn hầm tránh bão, trong khi nhiều gia đình phải di dời đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, đồn biên phòng để tránh bão thì cũng có nhiều gia đình chỉ việc di chuyển người, tài sản đến hầm tránh, trú, thuận tiện và đảm bảo an toàn.

Các xã ven biển của huyện Bình Sơn là một trong số những địa phương có nhiều gia đình xây dựng hầm tránh, trú bão nhất tỉnh Quảng Ngãi. Theo người dân, nhiều nhà đã xây hầm trú bão từ những năm 2008 - 2010, các gia đình sau này học được nhiều kinh nghiệm từ những hộ xây trước, do đó mà xây hầm an toàn, tiện lợi hơn.

Ngoài Bình Hải, có một số xã khác như Bình Châu, Bình Phú, người dân cũng người dân tự xây dựng hầm trú bão. “Các hầm có kinh phí khá thấp, nhưng lại là nơi trú ẩn an toàn cho các hộ dân có nhà không kiên cố khi mưa bão” - ông Võ Văn Đồng- Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho hay.

Bão số 4 áp sát đất liền, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn

Bão số 4 áp sát đất liền, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Từ ngày 1/7, đối tượng nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Từ ngày 1/7, đối tượng nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

02 Apr, 07:58 AM

Kinhtedothi - Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 41/2024/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng. Một trong những điểm đáng chú ý là danh sách đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc được làm rõ và mở rộng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ).

Giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025

Giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025

02 Apr, 07:57 AM

Kinhtedothi – Người từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Hôm nay (ngày 2/4), BHXH Khu vực I sẽ chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân

Hôm nay (ngày 2/4), BHXH Khu vực I sẽ chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân

02 Apr, 07:53 AM

Kinhtedothi - Ngày 2/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng qua tài khoản cá nhân. Đây là nội dung tại Công văn số 181/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam gửi tới BHXH các tỉnh, TP về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng tháng 4/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ