Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Dừng đấu giá ki ốt chợ Trung tâm Lý Sơn để ngăn trục lợi

Kinhtedothi - Nhận thấy lượng hồ sơ đăng ký tham gia từ ngoài địa phương nhiều bất thường, chính quyền huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) quyết định tạm dừng việc đấu giá quyền sử dụng các ki ốt, lô, sạp tại chợ Trung tâm để kiểm tra, ngăn chặn các hành vi trục lợi.

Ngày 6/6, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xác nhận đã chỉ đạo tạm dừng việc đấu giá quyền cho thuê các ki ốt, lô sạp ở chợ Trung tâm mới Lý Sơn, dự kiến diễn ra vào ngày 28 và 29/5 vừa qua.

Theo dự kiến, việc đấu giá quyền sử dụng các ki ốt, lô sạp được tiến hành vào ngày 28, 29/5/2022.

“Ngoài việc chưa hoàn thiện thủ tục phòng cháy chữa cháy tại chợ, nguyên nhân khác quan trọng là do nhận thấy nhiều trường hợp ngoài địa phương cũng đăng ký tham gia đấu giá. Có khả năng là đấu giá để sang nhượng nên phải tạm dừng để kiểm tra”, bà Hương cho biết.

Được biết, chợ Trung tâm huyện Lý Sơn chỉ có 132 sạp, ki ốt nhưng có đến hơn 200 hồ sơ tham gia đấu giá. Theo chính quyền địa phương, mức khởi điểm thấp nhất là 19 triệu đồng/lô sạp, ki ốt và cao nhất là 72,5 triệu đồng/lô sạp, ki ốt.

Bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, việc tổ chức đấu giá là để tạo ra sự cạnh tranh công bằng và lành mạnh. Tuy nhiên, mục đích đầu tư xây dựng mới chợ Trung tâm, ngoài góp phần hoàn thiện hơn cơ sở hạ tầng, thì còn để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiểu thương, đặc biệt là số buôn bán nhỏ là người địa phương trong kinh doanh.

“Để tạo điều kiện cho số tiểu thương nhỏ tiếp tục kinh doanh tại chợ mới, cần phải có cơ chế riêng cho họ. Chính quyền sẽ họp với cơ quan chức năng và chuyên môn nghe ý kiến để có quyết định phù hợp. Dự kiến vào cuối tháng 6 này sẽ cho đấu giá trở lại”, bà Phạm Thị Hương thông tin.

Chợ Trung tâm Lý Sơn vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Dự án chợ Trung tâm huyện Lý Sơn có tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công vào tháng 11/2018, theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11/2020.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn, dự án chợ Trung tâm huyện Lý Sơn là công trình dân dụng cấp III, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.380m2 tại thôn Đông, An Vĩnh.

Khu nhà lồng tươi sống.

Chợ có quy mô xây dựng hơn 1.230m2; diện tích sàn gần 1.600m2; diện tích sân, đường nội bộ, khu kinh doanh ngoài trời hơn 1.250m2. Chợ gồm nhà lồng chính có quy mô 51 điểm kinh doanh (16 kios và 35 sạp hàng), nhà lồng tươi sống với 35 điểm kinh doanh và nhà để xe, khu tập kết rác, bể xử lý nước thải, các hạng mục phụ trợ…

Công trình có tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 15 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 2 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 485 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 580 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 3,1 tỷ đồng.

Bên trong chợ Trung tâm Lý Sơn.

Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân trong huyện, hình thành điểm tham quan du lịch và mua sắm đặc sản Lý Sơn cho du khách. Đồng thời cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn đến năm 2030, cũng như góp phần nâng tầm diện mạo khu vực trung tâm huyện đảo.

Tuy nhiên, vì gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên dự án chợ Trung tâm huyện Lý Sơn bị chậm tiến độ. Hiện nay, những vướng mắc đã giải quyết xong, chợ đã được thi công hoàn thành.

Mùa hoa hành trên cát trắng ở Lý Sơn

Mùa hoa hành trên cát trắng ở Lý Sơn

Dù lượn tung bay ở Lý Sơn

Dù lượn tung bay ở Lý Sơn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một hạt đậu có thể "đi" được bao xa?

Một hạt đậu có thể "đi" được bao xa?

14 Jul, 10:42 AM

Kinhtedothi - Hàng nghìn năm trước, hạt đậu nành đã hiện diện trong đời sống con người như một nguồn dinh dưỡng quý giá từ tự nhiên đồng hành cùng nhiều nền ẩm thực các nước châu Á. Tại Việt Nam, hạt đậu bé nhỏ ấy đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của bao thế hệ qua bát canh đậu hũ mát lành mẹ nấu những trưa hè, hay ly sữa đậu nành ấm áp mỗi sáng mai. Không đơn thuần là một món ăn, đó còn là tình yêu thương, là sự chăm chút từ những điều giản dị nhất.

Giới chuyên môn quốc tế ấn tượng với sản phẩm sáng tạo và chiến dịch truyền cảm hứng của FWD Việt Nam

Giới chuyên môn quốc tế ấn tượng với sản phẩm sáng tạo và chiến dịch truyền cảm hứng của FWD Việt Nam

14 Jul, 08:49 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang không ngừng chuyển mình để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, FWD Việt Nam tiếp tục cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ thông qua những thành tựu nổi bật trong phát triển sản phẩm, đầu tư công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phát triển nông nghiệp xanh từ cây chè gắn với du lịch trải nghiệm

Phát triển nông nghiệp xanh từ cây chè gắn với du lịch trải nghiệm

13 Jul, 06:23 AM

Kinhtedothi - Anh Hoàng Văn Tuấn - chủ thương hiệu trà Tuấn Nhung Phú Đô (xã Vô Tranh, Thái Nguyên) chọn bắt đầu từ mảnh đất quê nhà, nơi gia đình anh đã gắn bó với cây chè qua nhiều thế hệ. Với hướng đi sản xuất trà hữu cơ, anh vừa gìn giữ nghề truyền thống, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống và tạo sinh kế bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ