Quảng Ngãi gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Kinhtedothi- Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp quan trọng, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc.
Chiều 31/8, tại phường Kon Tum, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2025.

Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tham dự hội nghị.
Sau sáp nhập theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên hơn 14.800 km², dân số hơn 2,61 triệu người; trong đó đồng bào DTTS chiếm 24,98%. Toàn tỉnh có 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 8 DTTS tại chỗ, gồm: Xê Đăng, Bahnar, Gia Rai, Giẻ Triêng, Hrê, Cor, Brâu, Rơ Măm.
Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ đồng DTTS số có đất ở, đất sản xuất đạt 98,86%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,17%/năm; trong đó miền núi giảm bình quân 4,64%/năm.
Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 68 xã, phường có đồng bào DTTS sinh sống, với 912 người uy tín được bầu chọn. Hội nghị lần này có sự tham dự của 59 đại biểu là già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, những năm qua, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác dân tộc và triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn, trọng tâm là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đến nay, diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần quan tâm giải quyết như: kinh tế - xã hội phát triển chậm, trình độ dân trí thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo cao; một số phong tục, tập quán và giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào có nguy cơ bị mai một.
"Cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành liên quan thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa những tấm gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội"- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu.
Hội nghị gặp mặt nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung và các điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS nói riêng; đồng thời ghi nhận đóng góp của già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Đây cũng là dịp để các điển hình tiên tiến giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Ngãi bổ sung gần 214 tỷ đồng, khẩn trương tặng quà cho người dân dịp 2/9
Kinhtedothi- Việc tặng quà cho Nhân dân phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 2/9/2025, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn tuyệt đối, không bỏ sót và không trùng lặp.

Người dân Quảng Ngãi nô nức đi Hội chợ Công Thương và OCOP
Kinhtedothi - Ngay trong đêm khai mạc, rất đông người dân đã đến Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi năm 2025 để tham quan, mua sắm.

Công an Quảng Ngãi triển khai tặng quà dịp Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Sáng 29/8, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tặng quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9.