Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu tư chậm vì nhiều nguyên nhân

Kinhtedothi- Đến cuối tháng 7/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ngãi ước đạt 24,2% kế hoạch được giao. Trong đó, ngân sách địa phương khoảng 26,4%, ngân sách Trung ương khoảng 18,4%.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 30/6/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 13,6% kế hoạch vốn được giao; bằng 21,3% kế hoạch vốn được nhập Tabmis.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 14,0% kế hoạch vốn được giao; nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 12,7% kế hoạch vốn được giao.

Ước thực hiện đến ngày 31/7/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 24,2% kế hoạch vốn giao; trong đó, ngân sách địa phương giải ngân đạt khoảng 26,4%; ngân sách Trung ương giải ngân đạt khoảng 18,4%.

Các dự án gặp khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra là bởi một số công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ và giải ngân; nguồn thu từ quỹ đất của tỉnh đạt thấp nên không nhập Tabmis cho các dự án.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 vào ngày 10/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Đơn vị chủ đầu tư rà soát lại tất cả các dự án được giao kế hoạch vốn trong năm 2024 từ các nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Thường xuyên rà soát khả năng thực hiện dự án, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án cho phù hợp; đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 và giải ngân nguồn vốn đầu tư công 2024 theo đúng kế hoạch đề ra.

Quảng Ngãi: cây dứa mở hướng thoát nghèo

Quảng Ngãi: cây dứa mở hướng thoát nghèo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

12 Jan, 03:11 PM

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

12 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

12 Jan, 01:41 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ