Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Hoa xuân trong lòng phố

Kinhtedothi - Những vườn hoa đủ sắc màu được tận dụng từ các khoảng trống trong vườn nhà, đất mượn từ dự án… là niềm hy vọng của nhiều hộ dân sẽ có thêm thu nhập, trang trải cả năm cho gia đình.

Những ngày cận Tết, ông Lê Bảy (62 tuổi, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) tất bật trưng bày các loại hoa nhà trồng để phục vụ khách hàng.

Gian hoa của ông Lê Bảy.

Bên cạnh những loại hoa quen thuộc như vạn thọ, thược dược, dạ yến thảo... gian hàng hoa của ông Lê Bảy còn có gần 100 chậu hoa thiên phúc (còn gọi là hoa pháo bông), một loại hoa còn khá mới mẻ trên thị trường.

Ông Lê Bảy chăm sóc hoa thiên phúc (còn gọi là hoa pháo bông).

“Năm nay trồng 900 chậu hoa vạn thọ, thược dược, 200 chậu dạ yến thảo, cẩm chướng và gần 100 chậu hoa thiên phúc bán dịp Tết. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự đoán sức mua sẽ chậm, nên tôi bày bán sớm hơn, bình thường phải đến ngày 20 tháng Chạp mới bắt đầu mang hoa ra trưng bày”, ông Bảy chia sẻ.

Trước khi gắn bó với nghề trồng hoa, ông Bảy có gần chục năm nhọc nhằn, mưu sinh bằng nghề chạy xe ba gác. Nhưng tuổi mỗi ngày mỗi cao, sức khỏe càng ngày càng giảm sút, mệt mỏi với nghề rong ruổi trên đường sá, ông Bảy lại quay về làm nông nghiệp, nhưng không trồng lúa mà trồng hoa.

“Hồi trước có 3 sào ruộng ở phường Nghĩa Chánh, nhưng bị thu hồi để làm đường, sau đó chạy xe ba gác rồi chuyển qua trồng hoa. Mừng vì nghề trồng hoa vừa có thu nhập, vừa được vui thú điền viên”, ông Bảy trải lòng.

Tính đến nay, ông Bảy đã làm nghề trồng hoa được 3 năm. Cứ đến tháng 9 âm lịch, ông bắt đầu xuống giống hoa, đến tháng 12 âm lịch thì xuất bán ra thị trường. Sau 3 tháng vất vả, ông Bảy thu về được từ 40 - 50 triệu đồng, đủ để trang trải chi tiêu trong cả năm.

Cũng từng là một nông dân sản xuất giỏi của phường Chánh Lộ, nhưng sau khi nhà nước thu hồi gần 2.000m2 đất nông nghiệp để thực hiện các dự án, ông Nguyễn Tấn Tín (65 tuổi) chuyển sang nghề trồng hoa.

Nông dân  trồng hoa trong khuôn viên một dự án.

“Nhiều năm rồi cứ mượn khuôn viên còn để trống của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các lô đất ở mà người dân chưa xây nhà để trồng các loại hoa không đòi hỏi diện tích đất nhiều như cẩm chướng, ly, dạ yến thảo...", ông Tín chia sẻ.

Không những trồng hoa, ông Tín còn tự đúc chậu, nhận chăm sóc cây cảnh sau Tết. Nhờ đó, dù không còn đất sản xuất nhưng bình quân mỗi năm, ông đều thu về lợi nhuận từ 100 - 120 triệu đồng. 

Cũng tại phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi), khu vườn rộng gần 200m2 của lão nông Lê Chưa (77 tuổi), được phủ kín bởi hơn 2.000 chậu hoa dạ yến thảo, triệu chuông, hải đường...

“Trước đây, các dòng hoa này chủ yếu được các cơ sở mua từ tỉnh Lâm Đồng. Các loại hoa xuất xứ từ Tây Nguyên khó trồng hơn so với các loại hoa truyền thống ở địa phương, nhưng sau khi mày mò trồng thử nghiệm thành công, tôi đã nhân rộng để phục vụ thị trường Tết. Tính đến nay là năm thứ 5 gắn bó các loại hoa này”, ông Chưa chia sẻ.

Chuyển hướng sang trồng các loại hoa, cây cảnh mini bán dịp Tết Nguyên đán đang là xu hướng được nhiều nông dân ở TP Quảng Ngãi lựa chọn để thích nghi với thực tế diện tích đất nông nghiệp ở phố ngày càng hạn hẹp. Dịp Tết đến, xuân về, những vườn hoa rộn ràng xuân sắc ấy trở thành sinh kế bền vững, mang lại thu nhập cho nhiều nông dân giữa lòng đô thị.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh: Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ thời đại mới

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh: Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ thời đại mới

18 Oct, 11:44 AM

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh chia sẻ về những vấn đề đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới hiện nay, cũng như các giải pháp nhằm nâng cao vị thế, phát huy vai trò và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện.

Hơn 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân

Hơn 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân

17 Oct, 10:19 AM

Ngày 16-10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đã chuyển đổi thành công mã số BHXH sang số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) cho hơn 101,49 triệu người, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi. Đáng chú ý, việc chuyển đổi đối với người đang tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc đã hoàn thành.

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

13 Oct, 01:15 PM

Trong 9 tháng đầu năm 2026, qua công tác kiểm tra, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thu hồi 396,4 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, đạt hơn 61% số tiền được xác định phải thu hồi. Cùng với đó, cơ quan BHXH yêu cầu truy thu gần 179,38 tỷ đồng đối với 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu bảo hiểm.

Cảnh báo tránh sập bẫy “việc nhẹ lương cao"

Cảnh báo tránh sập bẫy “việc nhẹ lương cao"

13 Oct, 11:48 AM

Thời gian gần đây, các hình thức quảng cáo, mời chào kiếm tiền trực tuyến với những lời hứa hấp dẫn như “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền tại nhà không cần vốn”, “chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ” tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ