Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão

Kinhtedothi - Mưa lũ cuối năm gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp Quảng Ngãi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân đang gấp rút khôi phục đồng ruộng, ao nuôi để ổn định sinh kế và đảm bảo nguồn cung thực phẩm.

Những ngày nắng ráo hiếm hoi sau chuỗi thiên tai dồn dập cuối năm, nhiều cánh đồng ở Quảng Ngãi đã nhộn nhịp trở lại. Từ vùng rau Tịnh Khê đến các đầm tôm ven biển An Phú, nông dân đang dốc sức khôi phục sản xuất, chạy đua với thời vụ để gượng dậy sau những thiệt hại nặng nề.

Nông dân Tịnh Khê làm đất, bón phân... sẵn sàng xuống giống cây trồng vụ mới.

Tại thôn An Đạo (xã Tịnh Khê), không khó để bắt gặp cảnh bà con tất bật thu dọn đồng ruộng. Trên thửa đất vừa được cày xới lại, ông Đặng Tấn Thời tranh thủ gieo những luống rau ngắn ngày – cải, xà lách, rau muống – những loại có thể cho thu hoạch nhanh, kịp đáp ứng nhu cầu rau xanh đang thiếu hụt trên thị trường.

“Giai đoạn này phải làm cho kịp, vừa khắc phục hậu quả, vừa chuẩn bị vụ mới. Rau ngắn ngày thì dễ xoay, còn rau củ như su hào, dưa leo hay đậu que tôi cũng đang làm đất, chuẩn bị xuống giống để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026”- ông Thời cho biết.

Xã Tịnh Khê từ lâu là một trong những vùng chuyên canh rau lớn nhất Quảng Ngãi với hơn 530 ha. Nhưng đợt mưa lũ kéo dài hơn một tháng khiến phần lớn diện tích bị ngập úng. Rau thối lá, nhiễm nấm bệnh; nông dân không kịp trở tay. Điều trớ trêu là giá rau ngoài thị trường tăng gấp 2–3 lần, nhưng nhiều hộ lại chẳng có gì để bán.

“Cả tháng trời mưa dầm, nước ngập cả ruộng, cây nào còn sống thì lụi dần. Giờ trời hửng nắng, chúng tôi cố chăm sóc mấy luống còn lại. Chỉ mong thời tiết ổn hơn để có rau cung ứng cho chợ” - ông Võ Bông (cùng thôn) chia sẻ.

Người dân nỗ lực chăm sóc rau để cung ứng cho thị trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Nguyễn Hoài Thanh, sau mưa bão, địa phương đã huy động lực lượng khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân sản xuất lại đúng lịch thời vụ, chọn giống phù hợp và đẩy mạnh phòng trừ dịch bệnh.

“Mục tiêu là khôi phục càng sớm càng tốt để người dân có thu nhập, thị trường có nguồn cung rau ổn định” - ông Thanh nói.

Các hộ nuôi tôm cũng thiệt hại nặng nề sau mưa bão.

Không chỉ cây trồng, lĩnh vực thủy sản cũng chịu tổn thất nặng nề. Ở thôn Cổ Lũy Bắc (xã An Phú), gia đình ông Lê Văn Hà gần như trắng tay sau cơn bão số 13. Trong tổng diện tích gần 1,3 ha mặt nước nuôi tôm, ông chỉ kịp thả giống ở hai hồ lót bạt với 600.000 con tôm thẻ chân trắng. Mưa lớn kéo dài làm biến đổi môi trường nước, tôm mới thả hơn một tuần đã chết hàng loạt vì bệnh tím thân.

“Bao nhiêu công sức và vốn đều mất hết. Đến giờ tôi vẫn chưa dám thả lại, chỉ tập trung xử lý đáy ao, dùng men vi sinh để cải thiện môi trường. Dự kiến tháng 11 âm lịch mới bắt đầu vụ mới”- ông Hà cho hay.

Người dân vệ sinh hồ nuôi tôm.

Ông cho rằng, hiện nay nuôi tôm chủ yếu sử dụng vi sinh, hạn chế hóa chất nên môi trường ao nuôi dễ bị tác động khi mưa bão dồn dập. Vì vậy, người nuôi phải tuân thủ nghiêm khuyến cáo kỹ thuật của ngành nông nghiệp để giảm rủi ro.

Theo thống kê của ngành chức năng, mưa lũ kéo dài trong tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại khoảng 160 tỷ đồng đối với sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Nhiều diện tích cây trồng bị cuốn trôi, hư hại; gia súc, gia cầm và thủy sản chết hàng loạt.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi Ưng Văn Thanh cho biết, Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hỗ trợ, từ hướng dẫn kỹ thuật phục hồi sản xuất đến cấp phát vật tư, chế phẩm sinh học cho nông dân.

"Thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với các địa phương, chuyên gia và cơ quan chức năng để đưa ra giải pháp chủ động hơn trong sản xuất, giảm thiểu thiệt hại khi thời tiết cực đoan xảy ra liên tiếp"- ông Thanh thông tin.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu năm 2026 hướng tới mục tiêu 500 tỷ USD

Xuất khẩu năm 2026 hướng tới mục tiêu 500 tỷ USD

21 Jan, 04:34 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu tiếp tục tăng khoảng 8%, lên 513 tỷ USD; đồng thời cán cân thương mại kỳ vọng tiếp tục xuất siêu ở mức trên 23 tỷ USD, tăng 15% so năm 2025. Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi, song cũng đầy thách thức trong bối cảnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể tác động mạnh tới hoạt động xuất khẩu.

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

21 Jan, 02:33 PM

Kinhtedothi - Sau năm đầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Nội đã từng bước hình thành phương thức quản trị mới dựa trên dữ liệu, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bước sang giai đoạn tiếp theo, Thành phố ban hành kế hoạch triển khai với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu lượng hóa cụ thể và hệ thống giải pháp toàn diện, đồng thời vận dụng hiệu quả Luật Thủ đô để tạo dư địa thể chế cho các mô hình đột phá, góp phần đưa Nghị quyết 57 đi vào chiều sâu và tạo chuyển biến thực chất.

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

21 Jan, 10:13 AM

Kinhtedothi - “Chậm 3 ngày giải ngân, tôi có thể mất cả đơn hàng vài tỷ.” Đây không phải lời than thở, mà là thực tế vận hành quen thuộc của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME). Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, dòng tiền không chỉ là yếu tố tài chính, mà là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng nắm bắt cơ hội và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ