Quảng Ngãi: Kỳ vọng vụ hoa Tết Quý Mão 2023

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu như năm ngoái, sản lượng hoa vụ Tết ở xã Nghĩa Hiệp - thủ phủ trồng hoa của Quảng Ngãi giảm đến 50% thì vụ hoa Tết Quý Mão 2023, sản lượng dự kiến tăng gấp rưỡi.

Trời sập tối khá lâu nhưng ông Trần Đức Công (60 tuổi, thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) vẫn lúi húi bên những chậu hoa cúc. Vừa với tay bật hệ thống đèn compact, ông Công vừa giải thích: “Vườn hoa cúc pha lê này xuống giống đợt 20/7 âm lịch. Giờ đã đến thời điểm chong đèn, sử dụng ánh sáng, không cho cây “ngủ” nhằm kích thích tăng trưởng. Cây hoa sẽ liên tục nhận năng lượng từ ánh sáng và quang hợp, cao lớn hơn, thân thẳng, đặc biệt là nở đúng thời gian theo ý định người trồng”.

Ông Trần Đức Công chong đèn để "thúc" hoa nhanh lớn.
Ông Trần Đức Công chong đèn để "thúc" hoa nhanh lớn.

Thường thời điểm ông Công chong đèn là từ 19 giờ đêm hôm trước, kéo dài đến 4 giờ sáng hôm sau. Tùy theo giống, khi cây được 40 - 60 ngày, sẽ ngắt chiếu sáng. Lúc này, cây đã sinh trưởng đủ chiều cao, bắt đầu hình thành nụ và ra hoa.

Vụ hoa Tết 2022, nghĩ rằng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sức mua thấp nên ông Công giảm sản lượng so với các năm trước, nhưng bất ngờ là nhu cầu lại tăng mạnh, thị trường cung không đủ cầu, giá hoa được đẩy lên. Nhờ đó, gia đình ông cũng kiếm được khoản thu nhập kha khá, cải thiện kinh tế.

Vườn hoa cúc đang độ lớn nhanh.
Vườn hoa cúc đang độ lớn nhanh.

“Năm ngoái trồng khoảng hơn 300 chậu thôi, năm nay tăng lên hơn 400 chậu. Giờ mọi thứ trở lại bình thường rồi nên hy vọng thị trường sẽ tiêu thụ mạnh. Thời tiết cũng khá thuận lợi, cây ít sâu bệnh. Chỉ có chút khó khăn là năm nay vật giá cao hơn, riêng phân bón tăng nhiều nhất, mỗi kg phân bón DAP (đạm, lân, phốt pho) đã tăng từ 29.000 đồng từ đầu vụ lên 35.000 đồng” - ông Công cho hay.

Làng hoa xã Nghĩa Hiệp được xem là thủ phủ hoa Tết ở Quảng Ngãi, cung cấp hoa khắp các tỉnh, thành miền Trung, đặc biệt là hoa cúc. Không còn tâm lý e dè vì dịch bệnh Covid-19, năm nay, nhiều nhà vườn đã mạnh dạn tăng sản lượng, có vườn tăng gấp đôi. Một số hộ, đầu tư lớn, trồng cả vài nghìn chậu.

Theo các hộ trồng hoa, ở đây, nhà vườn xuống giống cúc từ trung tuần tháng 7 âm lịch. Trước đó thì tập trung trồng các loại rau màu khác, kết hợp với đúc chậu để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Bây giờ đang là giai đoạn thúc cho hoa lớn và chống sâu bệnh. Với họ, kỳ vọng lớn nhất chính là thời tiết thuận lợi để cây hoa phát triển tốt, đạt hiệu quả cao, vui lòng người mua và đẹp lòng người bán.

Gia đình ông Trần Quang Trung vót tre để chuẩn bị cắm choáy.
Gia đình ông Trần Quang Trung vót tre để chuẩn bị cắm choáy.

Gia đình ông Trần Quang Trung (55 tuổi, thôn Đồng Viên) cũng đang bước vào thời điểm bận rộn, vừa phòng trừ sâu bệnh, loại bỏ các cây xấu, chậm phát triển, vừa vót các thanh tre để cắm choáy (đỡ và cố định các cây trong chậu hoa). Với số lượng khoảng 600 chậu/năm, gia đình ông Trung không mong gì hơn ngoài việc “mưa thuận gió hòa”, cây sinh trưởng tốt để gia đình có cái Tết ấm cúng, trọn vẹn từ vụ hoa Tết.

Người trồng hoa mong mưa thuận gió hòa để đón Tết thêm ấm no.
Người trồng hoa mong mưa thuận gió hòa để đón Tết thêm ấm no.

“Trồng hoa đầu tư lớn mà rủi ro cao vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Hiện tại, vườn cúc đang phát triển tốt. Từ giờ đến Tết còn khoảng 3 tháng nữa, nếu thời tiết ổn định như thế này thì hoa sẽ rất đẹp”- ông Trung kỳ vọng.

 

Theo chính quyền địa phương, dự kiến sức mua tăng cao nên nhiều nông dân đã mạnh dạn mở rộng sản xuất. Sản lượng hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2023 ở xã Nghĩa Hiệp dự kiến tăng 1,5 lần so với năm trước.

Ông Lê Tuấn Đạo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hiệp cho biết, toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân trồng hoa vụ Tết với diện tích trung bình mỗi hộ khoảng 500m2, tập trung chủ yếu ở 3 thôn: Thới Bình, Hải Môn, Đồng Viên.

"Giống chủ lực là hoa cúc, ngoài ra còn có một số hoa khác như vạn thọ, hồng, mào gà… Kinh tế từ cây hoa cao hơn so với các loại cây, con khác. Đặc biệt, trồng hoa vụ Tết rơi vào thời điểm nông nhàn, rất thích hợp để bà con nông dân chăm bón hoa và kiếm thêm thu nhập. Năm nay, bà con mong chờ thời tiết thuận lợi, thị trường ổn định để có cái tết đầm ấm, no đủ” - ông Đạo chia sẻ.

Đọc tiếp