Quảng Ngãi: Làng hoa "ăn Tết" sớm

Đỗ Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chừng nửa tháng trước Tết Nguyên đán, thủ phủ hoa ở Quảng Ngãi đã nhộn nhịp kẻ bán người mua. Năm nay, hoa bán nhanh, được giá nên người trồng rất phấn khởi.

Trời nắng nhẹ, vợ chồng ông Nguyễn Có (thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bận rộn trông coi, kiểm đếm hoa để giao cho thương lái.

Vườn hoa cúc của ông Nguyễn Có đã được thương lái mua hết.
Vườn hoa cúc của ông Nguyễn Có đã được thương lái mua hết.

Vụ hoa Tết Nhâm Dần 2022, vợ chồng ông Nguyễn Có trồng 500 chậu cúc, ít hơn những năm trước khoảng 200 chậu. Phần lớn hoa trong vườn có đường kính chậu 55cm. Chậu hoa đẹp, nụ nhiều, lá phủ kín gốc có giá từ 180.000- 190.000 đồng, chậu hoa kém chất lượng hơn từ 120.000- 130.000 đồng.

Các nụ hoa cúc đã hé nở, dự kiến sẽ nở bung vào đúng dịp Tết.
Các nụ hoa cúc đã hé nở, dự kiến sẽ nở bung vào đúng dịp Tết.

“Mừng là bán khá nhanh, hiện giờ hoa trong vườn đã được thương lái đặt mua hết, đang vận chuyển từ vườn ra xe ô tô. Năm nay cũng kiếm được chút ít để đón Tết”, ông Có cho hay.

Hoa được  chuyển lên xe ô tô.
Hoa được  chuyển lên xe ô tô.

Theo ông Có, năm nay thời tiết mưa nhiều nên việc chăm hoa gặp nhiều khó khăn, hoa dễ hư thối, sâu bệnh. Ước chừng vụ này ông thu được 50 triệu đồng, giảm mất 30 triệu đồng vì hoa hỏng nhiều. Nếu thời tiết tốt thì ông Có thu được khoảng 80 triệu đồng.

Hoa của ông Lê Tấn Hoàng (bên phải) cũng được tiêu thụ hết.
Hoa của ông Lê Tấn Hoàng (bên phải) cũng được tiêu thụ hết.

Trong tâm trạng khá hào hứng, ông Lê Tấn Hoàng (thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp) chia sẻ, vừa bán hết 500 chậu hoa tết cho thương lái, thoát khỏi nỗi lo không tiêu thụ được.

“Thương lái chủ yếu ở các tỉnh ngoài như Bình Dương, Đà Nẵng, Bình Định... Năm nay sợ Covid-19 nên không dám trồng nhiều, chỉ trồng 500 chậu, các năm trước trồng gấp đôi, 1.000 chậu. Dù giá cả vật tư phân, thuốc cao nhưng bù lại hoa được giá, bán nhanh nên nông dân phấn khởi. Biết bán sướng vầy thì đã trồng nhiều hơn”, ông Hoàng vui vẻ.

Không chỉ có hoa cúc, xã Nghĩa Hiệp còn có nhiều loại hoa khác như mào gà, vạn thọ, hồng, ngũ sắc...

Một số loại hoa Tết được trồng ở xã Nghĩa Hiệp.
Một số loại hoa Tết được trồng ở xã Nghĩa Hiệp.

Tại vườn hồng của ông Trần Bá Triết (thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp), các nhân công đang tranh thủ bọc lưới cho hoa trước khi được mang đi tiêu thụ. 

Nhân công bọc lưới cho nụ hoa hồng.
Nhân công bọc lưới cho nụ hoa hồng.

Vườn hồng này có hơn 1.000 chậu với đa dạng các loại hồng như tỷ muội, 5 số, nhung Đức, nhung Mỹ... cũng đã được thương lái đặt mua, giá bán bình quân 350.000- 400.000 đồng/chậu.

Vườn hồng của ông Trần Bá Triết.
Vườn hồng của ông Trần Bá Triết.

Làng hoa Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) có khoảng 700 hộ trồng hoa. Người dân thường nói vui, ở đây "ăn Tết" sớm hơn các nơi khác vì cứ đến độ giữa tháng Chạp Âm lịch, Nghĩa Hiệp tấp nập và sôi động hơn hẳn, đâu đâu cũng thấy sắc hoa xuân rực rỡ. Trên các tuyến đường của xã, xe tải chở đầy hoa Tết nối đuôi nhau, đưa hoa đi tiêu thụ khắp nơi.

Xe tải xếp hàng chờ mang hoa đi tiêu thụ.
Xe tải xếp hàng chờ mang hoa đi tiêu thụ.

Theo các hộ trồng hoa Tết ở xã Nghĩa Hiệp, năm nay, thời gian đầu tiểu thương khá dè dặt, sau này khi nhiều tỉnh, thành “gỡ” bớt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nhiều người đi làm ăn xa trở về quê, lượng tiêu thụ tăng cao hơn.

Người dân Nghĩa Hiệp chăm sóc hoa.
Người dân Nghĩa Hiệp chăm sóc hoa.

“So với những năm trước thì năm nay số lượng hoa giảm hơn 50%, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân trồng ít đi, tuy nhiên, hoa lại được giá hơn. Thời điểm này, hoa tại các vườn đã được thương lái đặt mua hết.

Giá hoa cao trong ngày Tết cũng phần nào động viên tinh thần bà con nông dân giữ đam mê và gắn bó với nghề truyền thống”, bà Võ Thị Thịnh – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp cho biết.