Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Lễ 2/9, du lịch “méo mặt” vì thất thu

Kinhtedothi-Khác với không khí nhộn nhịp những năm trước, dịp lễ 2/9 năm nay, lượng khách đến đảo Lý Sơn thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Ảnh hưởng mạnh bởi thời tiết

Thông thường, vào lễ 2/9, người dân về quê đoàn tụ gia đình rồi ra đảo Lý Sơn du lịch. Dịp này, các công ty du lịch cũng tổ chức các tour ra đảo để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh. Thế nhưng năm nay, một số khách, đơn vị lữ hành nghe tin bão, thời tiết xấu nên đã báo hủy tour.

Lượng khách ra đảo Lý Sơn ít hơn hẳn các năm.

“Công ty vẫn có tour đi đảo Lý Sơn, tuy nhiên lượng khách giảm mạnh. Đối với khách ở xa, nghe tin bão nên hủy chuyến. Khách nội tỉnh chuyển hướng đi du lịch địa điểm khác”, ông Phan Long - Tổng giám đốc tại Công ty CP Du lịch Quốc tế Daiviettour (một doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Ngãi) chia sẻ.

Việc du khách đến đảo Lý Sơn giảm khiến hòn đảo du lịch này trở nên đìu hiu. Ngoài dịch vụ khách sạn, homestay vắng khách, các dịch vụ khác như nhà hàng, điểm vui chơi, dịch vụ đưa đón khách đều bị ảnh hưởng.

“Năm ngoái vào dịp này khách đặt kín phòng, nhưng năm nay khách khá ít nên gia đình thất thu”, anh Trần Minh Khánh (chủ khách sạn Đại Dương, Lý Sơn) chia sẻ.

Bà Phạm Thị Hương- Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, thời tiết bị ảnh hưởng bão số 3 nên khách du lịch ít. Ước tính, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, chỉ có khoảng gần 4.000 người đến đảo, giảm gần 60% so với năm ngoái.

Theo Ban quản lý cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, số khách đã đăng ký và dự kiến đi ra đảo Lý Sơn trong hôm nay (ngày 2/9), ước chỉ 400- 500 lượt. Còn hôm qua (ngày 1/9) đông hơn, nhưng chỉ khoảng hơn 1.000 lượt khách/ngày.

Khách lên tàu đi Lý Sơn tại cảng Sa Kỳ.

So với thời điểm cùng kỳ những năm trước (dịp lễ 2/9), một số chủ tàu khách chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại bày tỏ, số lượng khách ra đảo Lý Sơn chỉ nhỉnh hơn 1/3 – 1/2, thưa cả nhiều thời điểm ngày bình thường, cuối tuần.

Đìu hiu các địa điểm du lịch

Không chỉ Lý Sơn, nhiều điểm và khu du lịch ở đất liền trong tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận lượng khách đến thấp hơn các kỳ lễ 2/9 những năm trước đó.

Tại khu du lịch sinh thái Suối Chí (huyện Nghĩa Hành), lượng khách đến đây vào hôm qua (ngày 1/9), chỉ khoảng 400 – 500 lượt/ngày, dự kiến hôm nay (ngày 2/9) và những ngày còn lại của dịp lễ, có tăng hơn chút ít, khoảng 500 – 600 lượt/ngày.

Du khách check in ở khu du lịch sinh thái Suối Chí.

Tương tự, tại điểm khu du lịch Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi), Phổ Châu (thị xã Đức Phổ), nhiều chủ nhà hàng, quán ăn cho biết, khách đến sụt giảm nhiều và ước chỉ đạt hơn 50% so với các dịp lễ 2/9 những năm trước.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch với các hoạt động kích cầu sôi nổi diễn ra ở nhiều địa phương như huyện Lý Sơn, TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ..

Trước đó, kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023, Quảng Ngãi đón hơn 160.000 lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 140 tỷ đồng. Riêng địa bàn huyện Lý Sơn, công suất phòng ước đạt hơn 90%. 

Theo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, dịp 30/4 và 1/5, thời tiết khá thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện chào mừng ngày giải phóng đất nước và ngày Quốc tế lao động. 

Dịp 2/9 năm nay, thời tiết bất lợi được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng du khách đến tỉnh Quảng Ngãi bị sụt giảm, nhất là đối với huyện đảo Lý Sơn.

Bản tin sáng ngày 2/9 của Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo, trong 24 giờ tới, trên biển (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông vải nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió bắc đến tây bắc cấp 4 - 5; sóng biển cao từ 0,5 - 1,5m. Trên đất liền, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

21 Sep, 04:08 PM

Kinhtedothi – Phát huy tiềm năng lợi thế có sẵn từ 2 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu trước khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh Cà Mau mới đang định hình, sắp xếp lại với chiến lược mới, đặt mục tiêu đến 2030 đạt danh thu hơn 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đến năm 2045, ngành này sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ