Quảng Ngãi: Mưa to đến rất to, cảnh báo lũ và sạt lở

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 16/10, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 15/10 đến 9 giờ ngày 16/10) trên khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi mưa to hơn như Bình Tân (huyện Bình Sơn) 230mm, Trà Khúc 238mm; khu vực các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà có lượng từ 40 - 70mm. 

TP Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.
TP Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Dự báo từ sáng ngày 16/10 đến sáng ngày 18/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông.

Trong 48-72 giờ tới mưa trên khu vực tỉnh chỉ còn có mưa rào rải rác. Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp; mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

Khu vực ngập sâu đã được cắm biển báo.
Khu vực ngập sâu đã được cắm biển báo.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện Bình Sơn, đến sáng 16/10 đã có nhiều khu vực trên địa bàn huyện thuộc các xã: Bình Nguyên, Bình Hòa, Bình Chương bị ngập, phải chốt chặn, rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại.

Một số khu dân cư ở xã Bình Hiệp và xã Bình đông bị ngập và chia cắt do lượng mưa quá lớn.

Sạt lở bờ sông ở khu vực xã Bình Dương.
Sạt lở bờ sông ở khu vực xã Bình Dương.

Tại xã Bình Dương, mưa lớn, dòng nước chảy xiết đã gây sạt lở đường đi qua ngang sông Trà Bồng (do đơn vị thi công Đập ngăn mặn Bình Phước dùng để chở vật liệu). Khu vực này bà con ngư dân đang neo đậu tàu thuyền nên rất nguy hiểm.

Hiện UBND xã Bình Dương và các lực lượng chức năng đang chốt trực tại khu vực sạt lở để chỉ đạo, hỗ trợ ngư dân.

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu ở bờ sông.
Tàu thuyền của ngư dân neo đậu ở bờ sông.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, trên địa bàn 5 huyện miền núi của tỉnh hiện có gần 1.850 hộ/7.350 khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi, bờ sông, bờ suối và lũ ống, lũ quét.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở núi, bờ sông, bờ biển, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường thông tin tình hình diễn biến của thời tiết để nhân dân biết và chủ động các biện pháp ứng phó; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo, ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra và nắm chắc các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Đối với các ngầm, tràn, đặc biệt là cầu tràn Thạch Nham, cầu sông Rin, xi phông sông Vệ và xi phông Bình Minh - Bình Chương, yêu cầu UBND các huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành và Bình Sơn bố trí lực lượng chốt chặn, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại khi nước ngập sâu, chảy xiết.

Tại khu vực sạt lở chân núi Vang Cà Vãi, UBND huyện Sơn Hà khẩn trương triển khai các biện pháp di dời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sở Giáo dục và Đào tại tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo đến các địa phương, cơ sở giáo dục tùy tình hình diễn biến mưa lũ tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học, rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học khu vực vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.