Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Mưa to đến rất to, lũ thượng nguồn ào ào đổ về

Kinhtedothi - Mưa lớn làm nước các sông, suối ở thượng nguồn dâng cao. Nhiều tuyến đường, cầu tràn ở các huyện miền núi Quảng Ngãi ngập sâu trong nước.

Sáng 10/10, nhiều tuyến đường, cầu tràn ở các huyện miền núi Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài từ đêm 9/10.

Tại huyện Sơn Hà, hiện đang có mưa to, lượng mưa ước đạt trên 100mm. Đến 9 giờ sáng 10/10, mưa lớn đã làm ngập cầu Sơn Giang - Sơn Linh; cầu Tầm Linh, xã Sơn Linh gây chia cắt giao thông cục bộ tuyến đường ĐH 72 đi các xã Sơn Cao - Sơn Linh - Sơn Giang.

Cầu Sơn Giang - Sơn Linh bị ngập khiến giao thông chia cắt.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Hà yêu cầu các xã, thị trấn, phòng, ban của huyện tổ chức kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp để triển khai biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn, khi có tình huống xấu.

Bên cạnh đó, chủ động vận hành các công trình thủy lợi để tiêu úng, thoát lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân ứng phó mưa lớn.

Nước lũ ào ào đổ về ở cầu suối Nang.

Trong khi đó, tại huyện Trà Bồng, cầu tràn qua sông Giang, nối xã Trà Tân và Trà Bùi, nước đã qua tràn. Trên suối Nang chảy qua trung tâm thị trấn Trà Xuân mực nước dâng cao, chảy xiết.

Hiện nước ở thượng nguồn đang đổ về rất mạnh, chính quyền cảnh báo người dân vùng hạ lưu, vùng trũng thấp cần đề phòng nước lũ lên nhanh, ngập lụt, tuyệt đối không ra suối đánh cá, vớt củi khi nước lũ dâng cao.

Chính quyền yêu cầu người dân tuyệt đối không ra suối đánh cá, vớt củi khi nước lũ dâng cao, chảy xiết..

Huyện Trà Bồng cũng chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình mưa lớn, những vùng có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở núi chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu, sớm di dời dân người đến nơi an toàn.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đêm qua và sáng nay (10/10), khu vực Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông nhiều nơi. Lượng mưa (tính từ 19 giờ ngày 9/10 đến 9 giờ ngày 10/10) phổ biến 80 - 150 mm, riêng Trà Phú (huyện Trà Bồng) 200,4mm; lưu vực hồ Núi Ngang 179,8mm; Trà Hiệp (huyện Trà Bồng) 165, 2mm.

Dự báo có đợt lũ do mưa lớn gây ra. 

“Từ hôm nay 10/10 đến ngày 11/10, trên các sông trong tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 1 - 2, có sông trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp, ven sông và đô thị tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi” - ông Nhâm Xuân Sỹ thông tin.

Hà Tĩnh: Nỗi lo sạt lở đất trong mùa mưa lũ

Hà Tĩnh: Nỗi lo sạt lở đất trong mùa mưa lũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ