Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Ngày đầu học trực tiếp, bậc mầm non thưa vắng

Kinhtedothi- Ngày đầu tiên dạy trực tiếp sau nhiều tháng nghỉ học, khá nhiều phụ huynh bậc mầm non ở Quảng Ngãi vẫn chưa cho con trở lại trường.

Tại trường Mầm non 19/5 (TP Quảng Ngãi), không khí buổi đầu tiên học trực tiếp có phần trầm lắng, học sinh đi học thưa thớt. Nhà trường đã bố trí tiếp đón học sinh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh trở lại trường khá thưa thớt.

“Qua khảo sát, chỉ có 34% phụ huynh cho con trở lại lớp. Trong ngày đầu tiên dạy học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19, số học sinh đến lớp rất ít, tuy nhiên nhà trường vẫn tổ chức học trực tiếp theo quy định”, cô Nguyễn Thị Ngọc Kiều- Hiệu trường trường Mầm non 19/5 cho hay.

Theo tìm hiểu, tình trạng này cũng diễn ra đối với nhiều trường mầm non khác vì học sinh ở lứa tuổi này còn khá nhỏ, phụ huynh chưa sẵn sàng đưa con tới lớp.

Một lớp mầm non chỉ có 3 học sinh.

“Bé mới 3 tuổi, còn nhỏ quá nên đợi thêm một thời gian xem dịch bệnh diễn biến thế nào mới cho đi học ở trường”, chị Nguyễn Thị Thanh (phường Nghĩa Lộ) chia sẻ.

Cùng với bậc mầm non, trong ngày 14/2, học sinh tiểu học ở Quảng Ngãi cũng đồng loạt trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến.

Tại trường Tiểu học Quảng Phú II, từ 6 giờ 30 phút, trường đã đón học sinh, phân luồng theo khối và kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp. Đối với học sinh khối lớp 1, chưa biết vị trí thì tổ chức đón từng học sinh đưa về lớp.

Học sinh được xịt khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Học sinh các khối lớp đều được hướng dẫn sử dụng riêng đồ dùng cá nhân. Đối với các em tự kỷ, tăng động, hay chạy nhảy, nhà trường cũng yêu cầu học ở nhà. Trường đã bố trí 2 phòng để xử lý trong trường hợp học sinh hay cán bộ, giáo viên là F0 thì sẽ thực hiện cách ly ngay và xử lý theo quy định.

Trường Tiểu học Quảng Phú II có 742 học sinh. Qua ghi nhận trong ngày đầu tiên học trực tiếp, học sinh các khối lớp đi học khá đầy đủ, những trường hợp vắng mặt hầu hết là do gia đình có F0 hoặc thuộc diện phải theo dõi y tế.

Học sinh lớp 1 ở trường tiểu học Quảng Phú II đi học khá đầy đủ.

"Con gái đang học lớp 4, thời gian vừa rồi học trực tuyến ở nhà, bây giờ quay lại học trực tiếp nên rất lo lắng. Tuy nhiên cũng không thể ở nhà mãi được, tôi đã dặn dò con khi đến lớp không chạy nhảy lung tung, không tháo khẩu trang", ông Nguyễn Tôn Nhân (phường Quảng Phú) bày tỏ.

“Khi khảo sát thì có nhiều phụ huynh không đồng ý cho con đi học lại, tuy nhiên trong sáng hôm nay, tỷ lệ học sinh đi học tương đối cao, đây là tín hiệu đáng mừng. Những trường hợp chưa cho con đi học, nhà trường cũng sẽ tiếp tục động viên”, cô Nguyễn Thị Minh Thu- Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Phú II chia sẻ.

Phụ huynh đưa con đến trường.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng- Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi, toàn thành phố có 24 trường mầm non, 26 trường tiểu học bắt đầu dạy học trực tiếp từ hôm nay, 14/2. Tuy nhiên, bậc mầm non nhiều phụ huynh lo ngại nên chưa cho học sinh đến lớp. Trước đó, từ 7/2, các trường THCS đã tổ chức học trực tiếp cho học sinh.

"Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những điều kiện đầy đủ nhất, đặc biệt đã có cuộc họp trực tuyến với tất cả hiệu trưởng để nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh tại địa phương, nhất là đối với lứa tuổi học sinh chưa được tiêm phòng vaccine, khi đón đến trường phải đảm bảo rằng phụ huynh thật sự an tâm", ông Nguyễn Văn Hưng nói.

Qua tìm hiểu, khi nhiều trường ở tỉnh Quảng Ngãi học trực tiếp trở lại từ ngày 7/2, có nhiều học sinh và giáo viên mắc Covid-19. Đơn cử như trường THPT chuyên Lê Khiết ghi nhận 15 học sinh và 1 giáo viên là F0, 71 trường hợp F1; trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi test nhanh cho gần 500 em và phát hiện 20 em mắc Covid-19; trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi) có 4 F0, 19 F1; huyện Minh Long (Quảng Ngãi) có 22 em mắc Covid-19…

Đối với học sinh là F0, F1, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ kiến thức bằng cách gửi nội dung bài học, bài tập cho các em; tổ chức lớp dạy trực tuyến bổ sung kiến thức. Khi có kết quả âm tính, sức khỏe ổn định, học sinh có thể đi học lại và các nhà trường bố trí giáo viên phụ đạo kiến thức cho các em.

Ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, đến 14/2, 100% học sinh toàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại. Sở đã làm việc cụ thể với đơn vị giáo dục địa phương liên quan đến việc tổ chức dạy, học trực tiếp cho học sinh.

Nghề dệt chiếu ở Quảng Ngãi

Nghề dệt chiếu ở Quảng Ngãi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nên xem xét, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh công lập để vừa phát triển thể trạng cho học sinh, vừa giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh là gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Ý kiến này được đánh giá là chính sách hợp lòng dân và tạo được sự đồng thuận của dư luận, cử tri cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ