Quảng Ngãi: Ngư dân trúng đậm mùa cá đầu Xuân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngay sau lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân Tân Mão, nhờ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân Sa Huỳnh và các huyện ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đã trúng đậm mùa cá đầu Xuân.

KTĐT - Ngay sau lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân Tân Mão, nhờ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân Sa Huỳnh và các huyện ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đã trúng đậm mùa cá đầu Xuân.

Ông Lê Tấn Nhung ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, chủ tàu cá QNg 67234-TS có công suất 90 mã lực cho biết, chuyến đi biển đầu tiên của ông sau Tết đã trúng đậm, mỗi thuyền viên chia nhau hơn 3 triệu đồng. Hải sản đánh bắt được gồm đủ loại như cá chim, cá thu, cá hố, cá cơm, cá chuồn.

Theo ông Trần Em, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, toàn huyện có hơn 2.100 tàu thuyền, riêng xã Phổ Thạnh có trên 600 chiếc với trên 102.000 CV, trong đó có hơn 1/3 là tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Chỉ tính riêng từ Tết Nguyên đán Tân Mão đến nay bà con ngư dân huyện Đức Phổ đã đánh bắt được hơn 1.500 tấn hải sản các loại.

Hầu hết ngư dân Sa Huỳnh ra khơi trong dịp sau Tết, bình quân mỗi thuyền có công suất dưới 90 mã lực, mỗi đêm đánh bắt được từ 2-3 tấn cá cơm trắng thu từ 50-60 triệu đồng.

Sáng 8/2 (tức mùng 6 Tết), chiếc tàu cá QNg 95895 TS của thuyền trưởng Nguyễn Văn Leo ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cùng 8 ngư dân đã trở về từ quần đảo Hoàng Sa mang theo hơn 4 tấn cá chuồn sau nửa tháng đánh bắt.

Đây là chiếc tàu đầu tiên trở về trong năm mới Tân Mão 2011. Trong 2-3 ngày tới các tàu thuyền đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa sẽ tiếp tục cập bến với lượng hải sản đánh bắt hàng chục tấn./.