Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi nỗ lực hiện thực hóa chỉ tiêu nhà ở cho người thu nhập thấp

Kinhtedothi- Hiện thực hóa chỉ tiêu đến năm 2030 phải thu hút, xây dựng 6.300 căn nhà ở xã hội, Quảng Ngãi đang xây dựng chính sách "đặc thù" cho nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa họp trao đổi, thống nhất một số nội dung đầu tư xây dựng Dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tháng 11/2023, UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu thiết chế công đoàn tại Quảng Ngãi với tổng diện tích hơn 4ha ở xã Tịnh Phong.

Thực hiện mục tiêu về nhà ở xã hội của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị tỉnh Quảng Ngãi giao một phần đất thuộc dự án đã được duyệt để xây dựng nhà ở xã hội nói trên.

Dự án có tổng vốn khoảng 640 tỷ đồng, gần các khu công nghiệp lớn nhất tỉnh là VSIP, Tịnh Phong và Khu kinh tế Dung Quất. Khu nhà ở xã hội rộng khoảng 2ha, gồm 750 căn hộ, nhà để xe và hệ thống vườn hoa cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật... đáp ứng số lượng khoảng 2.500 người cư trú.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại xã Tịnh Phong .

"Nếu tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi thì dự kiến tháng 10/2025 sẽ khởi công Dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại xã Tịnh Phong. Trước mắt làm khoảng 2ha, thời gian hoàn thành khoảng 6-9 tháng"- Trưởng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) Lê Văn Nghĩa cho hay.

Tại buổi làm việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm, làm thêm 2ha còn lại đã được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng nhà ở xã hội.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 115.000 công nhân, viên chức, lao động, làm việc, công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở thuộc quản lý của LĐLĐ tỉnh. 

Nếu được thực hiện thành công, đây sẽ là dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định đời sống cho nhiều công nhân, người lao động.

Nhu cầu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp càng trở nên bức thiết trong thời gian tới.

Quảng Ngãi đang phát triển mạnh công nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhu cầu nhà ở xã hội sẽ càng trở nên bức thiết trong thời gian tới khi các đại dự án như VSIP II, Khu liên hợp thép Hòa Phát Dung Quất (giai đoạn 2)… hoàn thành, đi vào hoạt động.

Thực tế, những năm trước, đã có một số nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sau khi tính toán chi phí bỏ ra xây dựng và mức giá bán cho người lao động, nhà đầu tư dè chừng. Bởi nếu bán với mức giá cao sẽ gây khó cho người thu nhập thấp, còn bán mức giá phù hợp không bù được chi phí đầu tư.

Phấn đấu đạt mục tiêu 6.300 căn nhà ở xã hội, Quảng Ngãi đã dự thảo nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, để HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp sắp tới với nội dung hỗ trợ mỗi dự án nhà ở xã hội tối đa 10 tỷ đồng xây hạ tầng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, bao gồm giao thông, chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và 100% chi phí giải phóng mặt bằng.

Mục đích của chính sách trên nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư tham gia các dự án nhà ở xã hội, góp phần giảm giá bán, thuê... phù hợp với việc chi trả của người thu nhập thấp, công nhân lao động trong tỉnh.

Mới đây, vào ngày 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Quảng Ngãi và nhấn mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội tại tỉnh là rất cần thiết, tạo những điều kiện tốt nhất cho người lao động thu nhập thấp tiếp tục làm việc.

Đồng thời, Thủ tướng giao chỉ tiêu đến năm 2030 tỉnh phải thu hút, xây dựng 6.300 căn nhà ở xã hội. Trong đó 1.500 căn giai đoạn 2022-2025 và 4.800 căn giai đoạn 2026-2030.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

07 Nov, 05:15 AM

Kinhtedothi - Theo PGS.TS Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), để thúc đẩy phát triển công trình xanh (CTX) và giao thông xanh (GTX), Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và minh bạch.

Tiếp nối hành trình đổi mới

Tiếp nối hành trình đổi mới

07 Nov, 05:00 AM

Kinhtedothi - Với hàng loạt kế hoạch, đề án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được TP Hà Nội phê duyệt, tiến trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ lúc này là làm thế nào để đi nhanh, đi đúng và đi cùng người dân.

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

05 Nov, 08:00 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu phát triển đô thị xanh và kiến trúc bền vững được đặt ra ngày càng rõ rệt.

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

01 Nov, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 3663/SXD-KT&VLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn. Đây là động thái nhằm siết chặt hơn nữa hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh VLXD, hướng tới quản lý thống nhất, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ