Quảng Ngãi: Tặng Bằng khen cho 2 tuyển thủ của đội bóng đá nữ quốc gia Việt Nam

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 18/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu.


Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu được tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen.
Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu được tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy chúc mừng cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu, những tuyển thủ quốc gia của quê hương Quảng Ngãi. Thời gian qua, các cầu thủ đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đạt thành tích xuất sắc với môn bóng đá nữ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có được tấm vé quyết định đến với World Cup nữ 2023. 

“Đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để các cầu thủ tiếp tục phát huy tài năng, cống hiến cho thể thao nước nhà. Bên cạnh đó, phải có định hướng phát triển cho các vận động viên của tỉnh nhà, đưa phong trào thể thao ngày càng phát triển, vươn lên cùng các tỉnh, thành và khu vực”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy yêu cầu.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cũng tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh và trao giấy khen của UBND huyện đối với cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy. 

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết, người dân và chính quyền địa phương rất tự hào về thành tích thể thao của Bích Thùy và mong Bích Thùy cùng các nữ cầu thủ của đội tuyển quốc gia nỗ lực hơn, mang nhiều vinh quang về cho Tổ quốc.

Nguyễn Thị Bích Thùy và mẹ.
Nguyễn Thị Bích Thùy và mẹ.

Nguyễn Thị Bích Thùy, quê ở xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành), là tiền vệ của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Năm 13 tuổi, Bích Thùy vào TP Hồ Chí Minh để gắn bó với niềm đam mê bóng đá tại CLB TP Hồ Chí Minh I.

Năm 21 tuổi cô vinh dự được trao cơ hội vào đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, vào 6/2, tại giải đấu Asian Cup nữ 2022, được tổ chức tại Ấn Độ, Bích Thùy cùng với các cô gái vàng của Việt Nam đã có được chiến thắng lịch sử khiến cho hàng triệu người dân vỡ òa. Đó là chiến thắng 2-1 trước tuyển quốc gia Đài Loan.

Bàn thắng của Bích Thùy đã phá tan thế trận hòa 1 - 1 giữa hai đội tuyển, giúp Việt Nam giành được chiến thắng đầy thuyết phục. Chiến thắng này đã giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên chính thức giành vé đến World Cup 2023. Cầu thủ Bích Thùy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần