Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước thềm năm học mới

Kinhtedothi - Hơn 11.600 trẻ em dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1 tại Quảng Ngãi được tham gia lớp tăng cường tiếng Việt, giúp các em tự tin giao tiếp và hòa nhập môi trường học đường.

Năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Liên (xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi) có 26 học sinh lớp 1, tất cả đều là người dân tộc Ca Dong. Trước thềm năm học mới, từ trung tuần tháng 7, nhà trường đã tổ chức lớp dạy tiếng Việt cho các em.

Học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi chính thức bước vào lớp 1.

Chương trình tiền tiểu học được thiết kế gần gũi với đời sống, lồng ghép nhiều hình ảnh, trò chơi, bài hát, để trẻ vừa học vừa chơi. Giáo viên được bố trí là những người có chuyên môn, tâm huyết và am hiểu văn hóa bản địa, giúp việc dạy học đạt hiệu quả hơn.

Cô Đinh Thị Diễm Hương, giáo viên lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1, chia sẻ: “Những ngày đầu, các em còn rất bỡ ngỡ, rụt rè. Tôi không chỉ dạy cách cầm bút, ngồi đúng tư thế, viết những nét chữ đầu tiên mà còn hướng dẫn các em kỹ năng giao tiếp”.

Giáo viên cầm tay hướng dẫn học sinh từng nét viết.

Theo cô Hương, thách thức lớn nhất là việc trẻ ở nhà hầu như chỉ nói tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, giáo viên phải linh hoạt kết hợp giữa tiếng Việt và tiếng bản ngữ, đồng thời sử dụng hình ảnh trực quan để giúp học sinh dễ hiểu.

Tại Trường Tiểu học Trà Phong (xã Tây Trà), các hoạt động tăng cường tiếng Việt cũng được tổ chức đa dạng như luyện tập, trò chơi tập thể, văn nghệ, khuyến khích học sinh mạnh dạn giao tiếp. “Từ khi đi học lớp tăng cường, con tôi không chỉ biết nghe, đọc, viết các chữ cái cơ bản mà còn hòa nhập tốt hơn với bạn bè”- chị Hồ Thị Thêm (thôn Trà Nga, xã Tây Trà) chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Trà Phong Đỗ Minh Định cho rằng: “Với học sinh dân tộc thiểu số, tiếng Việt giống như ngoại ngữ, cần được rèn luyện thường xuyên. Nhà trường khuyến khích phụ huynh sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp ở nhà để giúp các em mở rộng vốn từ. Ban giám hiệu đã lựa chọn những nội dung giáo dục gắn với bản sắc văn hóa địa phương, lồng ghép vào các hoạt động dạy học, nhằm tạo sự gần gũi, giúp trẻ tích cực tham gia".

Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước thềm năm học mới ở xã Ia Tơi. Ảnh: HT

Từ ngày 11 - 29/8, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc (xã Ia Tơi) cũng triển khai lớp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Điểm đặc biệt của chương trình là phương pháp giảng dạy linh hoạt, phong phú: hội thoại, hình ảnh trực quan, trò chơi, múa hát, kể chuyện, tô màu, vẽ tranh, đếm số. Nhà trường còn tổ chức các sân chơi học thuật như thi kể chuyện, đọc thơ, hát bằng tiếng Việt để khơi gợi hứng thú học tập cho các em.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có hơn 32.800 trẻ bước vào lớp 1, trong đó trên 11.600 em là học sinh dân tộc thiểu số. Với 43 dân tộc cùng sinh sống, rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái khẳng định: “Đề án tăng cường tiếng Việt là chiến lược quan trọng, giúp các em rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, làm quen phương pháp học tập và mở ra tương lai tươi sáng hơn”.

Ông cũng cho biết, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT ngày 8/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, đồng thời phối hợp địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

“Chúng tôi chỉ đạo các trường xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo không gian đọc và học tiếng Việt thân thiện, hiệu quả”- ông Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ