Quảng Ngãi tập trung ứng phó bão số 13
Kinhtedothi- Song song với công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Ngãi lại tất bật ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).
Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã ký công văn về việc chủ động ứng phó bão số 13, gửi các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là cơn bão có cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và được dự báo sẽ gây ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã; chủ các đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.
Tàu thuyền khẩn trương tìm nơi neo đậu, trú tránh an toàn.
Khẩn trương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Tiến hành rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão; phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp mình phụ trách địa bàn để phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo, ứng phó với bão và mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Các địa phương thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, bố trí nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, giao các địa phương chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thời tiết, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
Trước đó, đợt mưa lớn từ ngày 25/10 đến ngày 29/10 và từ ngày 31/10 đến 2/11 đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước và người dân Quảng Ngãi.
Mưa lũ làm sạt lở núi, hư hại nhà dân ở xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi).
Tính đến chiều 3/11, toàn tỉnh ghi nhận 6 người chết và mất tích, 6 người bị thương. Tổng cộng có 116 nhà dân bị sập, hư hỏng và 5.448 nhà bị ngập. Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 1.563 hộ với 4.240 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi núi, lũ quét và vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Cùng với đó, mưa lũ còn khiến 29 điểm trường, 2 trạm y tế và 2 nhà văn hóa bị hư hỏng. Gần 1.800ha lúa, hoa màu, cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân bị thiệt hại, sa bồi, thủy phá; gần 6.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hàng trăm hồ đập, công trình thủy lợi và công trình nước sạch nông thôn bị hư hại, sạt lở.
Hạ tầng giao thông của Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề.
2 đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho hạ tầng giao thông trên địa bàn Quảng Ngãi. Thống kê sơ bộ cho thấy, hơn 250 vị trí sạt lở taluy, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và 296 tuyến đường xã bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng khối lượng sạt lở ước tính hơn 670.000m³.
Mưa lũ còn làm phát sinh 16 điểm sạt lở núi, lũ quét và sạt lở bờ sông. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, sơ bộ tổng giá trị thiệt hại theo thống kê ban đầu ước tính khoảng 1.924 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: bộ đội mở đường phá thế cô lập ở vùng sạt lở Ngọc Linh
Kinhtedothi – Giữa mưa lớn và địa hình hiểm trở, những người lính cụ Hồ vẫn miệt mài cuốc từng nhát, mở lối phá thế cô lập, mang lại niềm tin và hy vọng cho bà con vùng sạt lở.

Quảng Ngãi: di dời khẩn cấp 43 hộ dân ở núi Hòn Dồ
Kinhtedothi-Khu vực núi Hòn Dồ (thôn Phước Thọ, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 50 m, khối lượng ước tính 1.000 m³ đất và có nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Sập cầu ở Quảng Ngãi, cô lập hơn 1.000 dân
Kinhtedothi - Cầu Cây Sung ở xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bị sập, chia cắt 316 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu.






