Quảng Ngãi: Tàu cá bị phá nước, 4 ngư dân mất tích

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong số 9 ngư dân trên tàu gặp nạn, có 5 ngư dân đã được tìm thấy, 4 ngư dân mất tích.

Sáng 23/2, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa có 1 tàu cá của địa phương bị phá nước và chìm, trên tàu có 9 ngư dân.

Người thân của các ngư dân bị nạn chờ thông tin ở đất liền.
Người thân của các ngư dân bị nạn chờ thông tin ở đất liền.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 96237 TS do ông Hàn Minh Trọng (sinh năm 1973, trú An Hải, Lý Sơn) làm chủ tàu, ông Mai Văn Lý (sinh năm 1977, trú An Hải, Lý Sơn) làm thuyền trưởng.

Ngày 17/2, tàu xuất bến đi khai thác hải sản. Đến khoảng 4 giờ 15 phút sáng ngày 23/2, khi trên đường chạy từ Hoàng Sa về bờ, cách đảo Lý Sơn chừng 5 hải lý về hướng Tây Nam thì tàu QNg 96237 TS bị phá nước và chìm dần. Các ngư dân trên tàu phát thông tin kêu cứu.

Trong số 9 ngư dân gặp nạn, có 5 ngư dân đã được 1 tàu cá cứu vớt. Hiện tàu cảnh sát biển CSB 4032 cùng lực lượng chức năng, các tàu cá địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân còn lại.

Trong điều kiện thời tiết xấu, sóng lớn, hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.