Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 28.600 tỷ đồng trong năm 2023

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Năm 2023, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 28.600 tỷ đồng, tăng 22,2% so dự toán Trung ương giao và tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn nhưng địa phương vẫn thu ngân sách đạt hơn 28.600 tỷ đồng, tăng 22,2% so dự toán Trung ương giao và tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Đặc biệt, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.193 USD/người/năm.

Năm 2023, Quảng Ngãi thu hút được 4 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư khoảng 172,3 triệu USD; có 633 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 4.622 tỷ đồng; cấp chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án sản xuất trong nước với tổng vốn là 3.400 tỷ đồng và 9 dự án bất động sản, với 8.580 tỷ đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện quyết liệt. Ước đến ngày 30/11/2023, đã giải ngân được 4.089 tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 58,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Dự kiến đến ngày 31/01/2024 (hết niên độ ngân sách), tỉnh giải ngân hơn 6.480 tỷ đồng (chưa bao gồm số giải ngân của các nguồn vốn ngoài kế hoạch đầu tư công), đạt 95,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 93,7% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Trong đó, ngân sách địa phương là 4.224 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 93,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao; ngân sách Trung ương là 2.255 tỷ đồng đạt 93,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023, ước đến ngày 30/11/2023, giải ngân được 315 tỷ đồng/361 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch vốn kéo dài.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 - 8/12/2023). Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tiến hành xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp năm 2024.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua các báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết; thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, mặc dù đã có nhiều thành công trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục, làm rõ.

Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy vượt kế hoạch, nhưng vẫn ở mức thấp; thị trường bất động sản thanh khoản thấp; hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quỳnh Vân cũng yêu cầu các đại biểu phân tích tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn để xem xét, quyết định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2024.