Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng mất tích sau 4 ngày chìm tàu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi thể của thuyền trưởng tàu bị nạn đã được tìm thấy ở bờ biển khu du lịch Thiên Đàng, bãi biển Khe Hai (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng 10/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông Nguyễn Duy Th. (49 tuổi, trú thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) - Thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08, cho gia đình để lo hậu sự.
 Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 4 ngày mất tích.
Theo đó, sau 4 ngày mất tích, vào tối qua (9/11), thi thể ông Th. được người dân phát hiện khi bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển Khe Hai, thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp cùng chính quyền địa phương mời ông Thành (em ruột của thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08) đến nhận dạng. Tại đây, ông Thành xác nhận thi thể nạn nhân chính là ông Nguyễn Duy Th.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 6/11, tàu Thành Hưng 08 do ông Nguyễn Duy Th. làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác tham gia chở 5.300 tấn hàng Clinker từ cảng Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) và dự kiến cập cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Khi di chuyển đến vị trí có tọa độ 15,29 độ Vĩ Bắc – 108,43 độ Kinh Đông (cách bờ biển cảng Kỳ Hà khoảng 1,5 hải lý), tàu không may bị phá nước, gãy 2 ống thông gió bên mạn trái, nước ngập vào khoang hàng, dẫn tới chìm tàu.
 Lực lượng cứu hộ được huy động.
18 giờ 25 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tiếp nhận tin báo tàu hàng Thành Hưng 08 gặp nạn nên nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức cứu hộ.
Đến 21 giờ, tàu của lực lượng Cảnh sát biển đã cứu được 4 thuyền viên. Sau đó người dân phát hiện thêm 3 thuyền viên trôi dạt vào bờ biển xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) nên khẩn trương đưa đến bệnh xá cấp cứu. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Duy Th. mất tích.