Quảng Ngãi: Trường học xây xong, đóng cửa, bỏ không

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 3 năm xây dựng hoàn thành, cơ sở 2 trường Mầm non Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đến giờ vẫn cửa đóng, then cài, khiến người dân vừa bức xúc, vừa khó hiểu.

Ông Đỗ Ngọc Phước bày tỏ sự khó hiểu khi quá lâu trường không được đưa vào sử dụng.
Ông Đỗ Ngọc Phước bày tỏ sự khó hiểu khi quá lâu trường không được đưa vào sử dụng.

Lãng phí công trình tiền tỷ

Chỉ tay vào ngôi trường đang đóng kín cổng, ông Đỗ Ngọc Phước (thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây) vừa lắc đầu, vừa thở dài: “Xây cái trường học mới, dân ở đây mừng biết bao nhiêu. Ai ngờ xây xong, đóng cửa để không, cỏ mọc như cái rừng, trong khi con cái đi học phải chở đến điểm chính, cách xa 6 - 7km. Không hiểu nổi luôn”.

Qua tìm hiểu được biết, để đảm bảo việc học tập cho con em học sinh trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, năm 2018, UBND TP Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển giáo dục xây dựng điểm trường tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, với quy mô 2 tầng.

Cơ sở 2 trường mầm non Tịnh Ấn Tây được xây ở thôn Độc Lập.
Cơ sở 2 trường mầm non Tịnh Ấn Tây được xây ở thôn Độc Lập.

Sau gần một năm thi công, cuối năm 2019, công trình hoàn thành và bàn giao cho UBND xã Tịnh Ấn Tây quản lý. Nhưng mãi từ đó đến nay, ngôi trường khang trang được xây trên phần diện tích 1.300m2 với tổng mức đầu tư khoảng 3,3 tỷ đồng, gồm: 3 phòng học, 1 phòng chức năng, nhà ăn, nhà vệ sinh và các hạng mục khác luôn ở trong tình trạng cửa đóng, then cài khiến người dân vừa khó hiểu, vừa bức xúc.

“Lúc xây trường, 2 đứa cháu trong nhà đang độ tuổi mầm non. Cứ hy vọng sắp được học gần, trường lớp khang trang, sạch sẽ, ai ngờ bao nhiêu năm qua vẫn không sử dụng. Giờ đứa lớn chuẩn bị vào lớp 2, đứa nhỏ sắp hết mẫu giáo vẫn không thấy trường mở cửa” - bà Lê Thị Hồ (thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây) thất vọng.

Cổng trường luôn được đóng kín
Cổng trường luôn được đóng kín

Lâu ngày không sử dụng, cánh cửa sắt cổng trường bị gỉ sét, cùng với khuôn viên ngôi trường trở thành bãi cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu gối. Ngoài ra, một số hạng mục của điểm trường có dấu hiệu xuống cấp. Các thiết bị vui chơi của học sinh được lắp đặt cũng xuống cấp, ngả màu do thời gian dài không được bảo quản.

Trường hợp hy hữu vì không có giáo viên

Theo chính quyền địa phương, trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây có một trường mầm non nằm ở trung tâm được xây dựng trên diện tích hơn 2.100m2, có 5 lớp học với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 18 người.

Cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên trường.
Cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên trường.

Trong khi đó, khoảng cách từ thôn Độc Lập đến điểm trường chính khá xa, thường xảy ra chia cắt do mưa lũ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, kiến nghị của Nhân dân, TP đã đầu tư xây dựng trường mầm non cơ sở 2 tại đây để đáp ứng nhu cầu học của con em. Tuy nhiên, sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành thì trường chưa thể đưa vào sử dụng được do…. thiếu giáo viên.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP Quảng Ngãi thừa nhận, cơ sở 2 trường Mầm non Tịnh Ấn Tây vẫn chưa đưa vào hoạt động là do thiếu giáo viên.

“Việc trường đóng cửa vì thiếu giáo viên là trường hợp khá đặc biệt và hy hữu. Tình trạng này xuất phát từ việc 2 năm vừa qua, do dịch bệnh Covid-19 nên không tổ chức thi tuyển giáo viên. Gần đây, mới tổ chức thi tuyển được nên dự kiến vào năm học sau sẽ đưa trường vào sử dụng” - ông Nguyễn Văn Hưng nói.

Dự kiến, cơ sở 2 trường mầm non Tịnh Ấn Tây sẽ đưa vào sử dụng trong năm học 2022 - 2023.
Dự kiến, cơ sở 2 trường mầm non Tịnh Ấn Tây sẽ đưa vào sử dụng trong năm học 2022 - 2023.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưng, cơ cở 2 trường Mầm non Tịnh Ấn Tây có 4 lớp, tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại khu vực lân cận, chỉ có khoảng 20 học sinh có nhu cầu. Do đó, vào năm học sắp tới sẽ bố trí 4 giáo viên về điểm trường này để phụ trách 2 lớp mầm non, gồm 2 giáo viên vừa tuyển mới và 2 giáo viên từ điểm trường chính sang.

“Trước mắt, xét theo tình hình thực tế sẽ chưa tổ chức bếp ăn tại điểm trường thôn Độc Lập. Hoặc là chuyển phần ăn từ điểm chính sang, hoặc là phụ huynh đón về cho ăn tại nhà” - ông Hưng thông tin thêm.