Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Vận động dùng tiền hỗ trợ Covid-19 để trả nợ ngân hàng

Kinhtedothi - Hiện nay, hàng chục nghìn người dân ở Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được tiền hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, tại huyện Sơn Tây, nhiều người dân lại bức xúc về việc vừa nhận tiền hỗ trợ Covid-19 thì bị trừ tiền nợ ngân hàng.
Nhận hỗ trợ để… "cấn nợ" ngân hàng
Chị Đinh Thị Nếp (36 tuổi, ở thôn Tà Vay, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng. Tuy nhiên, vừa nhận 2,5 triệu đồng tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thì đã bị người của tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trừ nợ hết do trước đó vay tiền làm nhà.
“Cách đây 7, 8 năm, tôi có vay tiền làm nhà nhưng không biết số lãi đến nay nhiều như vậy. Tổ vay vốn cũng không thông báo. Giờ đây người tổ vay vốn bảo phải đưa hết số tiền hỗ trợ để trừ nợ”, chị Nếp cho biết.
Người dân thôn Tà Vay.
Còn chị Đinh Thị Nẩy (ở thôn Tà Vây, xã Sơn Long) cũng vừa đến UBND xã nhận tiền hỗ trợ Covid-19 nhưng đã bị ngân hàng trừ tiền nợ trước đó vay vốn làm nhà.
“Tôi cứ nghĩ đến nhận tiền Nhà nước hỗ trợ tiền Covid-19, nhưng khi đến nhận tiền thì bị trừ nợ ngân hàng”, chị Nẩy cho hay.
Theo ông Đinh Minh Thảo - Bí thư kiêm trưởng thôn Tà Vay cũng là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của hội Cựu chiến binh ở thôn này, thì thời gian qua, do cuộc sống người dân còn thiếu thốn, khó khăn nên hiện trên địa bàn thôn vẫn còn nhiều người dân vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội về việc xây nhà, trồng trọt, chăn nuôi…
“Trong số các hộ vay, không ít người hiện vẫn chưa thể hoàn trả lãi và gốc vay ngân hàng. Vì thế khi biết người dân nhận tiền hỗ trợ Covid-19 nên tổ vay vốn đã ứng trực tại UBND xã, khi người dân vừa ký nhận tiền thì nhân viên tổ vay vốn bảo người dân trừ nợ. Nếu không trả thì nợ sẽ càng nhiều”, ông Thảo nói.
 Danh sách hộ vay tiền.
Theo thông tin do phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tây cung cấp, trong tháng 5/2020, riêng tại tổ vay vốn do ông Đinh Minh Thảo làm tổ trưởng, số tiền lãi thực thu trong tháng lên đến hơn 15 triệu đồng với 38 hộ vay, trong số này có 6 hộ đóng tiền lãi trên 1 triệu đồng.
Chung tình trạng như ở Sơn Long, việc vận động dùng tiền hỗ trợ Covid-19 để trả nợ ngân hàng còn xảy ra ở nhiều xã khác trên địa bàn huyện Sơn Tây. Ông Đinh Xuân Sơn - Trưởng thôn Gò Lã, xã Sơn Dung, cũng là tổ trưởng tổ vay vốn thuộc đoàn thanh niên ở thôn này thừa nhận: “Chúng tôi bảo người dân trừ nợ tiền ngân hàng đã vay trước đó”.
Đúng hay sai?
Ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết: “Quan điểm của xã là chi đúng người, đúng tiền, khi chi tiền có cử người giám sát. Còn chuyện người dân được vận động sử dụng số tiền này để trả tiền lãi ngân hàng thì cái đó không rõ. Tuy nhiên, việc vận động tiền hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 để trả nợ ngân hàng rõ ràng là sai rồi”.
Ông Đinh Quang Ven - quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây xác nhận: “Đúng là có tình trạng vận động sử dụng tiền hỗ trợ để trả nợ ngân hàng, việc này là sai nhưng chính quyền không có chủ trương về việc đó. Nếu người dân nhận tiền và tự nguyện trả tiền ngân hàng thì không sao, nhưng nếu vận động thì không được”.
 Ông Trần Minh Thứ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tây.
Về phía Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tây, ông Trần Minh Thứ - Giám đốc Phòng giao dịch của huyện này cho rằng: “Tôi không biết chuyện vận động trả tiền, tổ vay vốn làm chứ trên này chúng tôi không có chủ trương. Tiền đã thu không thể trả lại, nếu có tình trạng trên và bây giờ người dân muốn lấy lại số tiền hỗ trợ thì chúng tôi sẽ đề nghị lãnh đạo cấp trên xem xét, xử lý”.
Cũng theo ông Thứ, hiện trên địa bàn huyện Sơn Tây, tổng dư nợ theo các kênh vay hơn 115 tỷ đồng với 4.940 hộ dư nợ. Ngân hàng có ủy thác với các đoàn thể để triển khai cho vay và thu hồi nợ. Đồng thời, ngân hàng và tổ trưởng tổ vay vốn có ký kết giao ước và đề ra chỉ tiêu thu hồi 100% tiền lãi hàng tháng. Trước khi xảy ra “lùm xùm” vận động dùng tiền hỗ trợ Covid-19 để trả nợ, việc thu hồi lãi trên địa bàn huyện qua đạt rất thấp nên các tổ trưởng tổ vay vốn cũng không được đánh giá, xếp loại cao.
Được biết, tổng kinh phí huyện Sơn Tây được phân bổ để hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 khoảng 8,94 tỷ đồng. Trong đó tiền hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội là 1,795 tỷ đồng; người nghèo và cận nghèo trên 7,145 tỷ đồng... Việc chi trả cho các đối tượng trên đã được cấp, ngành của huyện hoàn thành vào cuối tháng 5/2020 vừa qua.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ