Quảng Ngãi vừa ứng phó bão 15, vừa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi-Bão số 15 được dự báo mạnh, lưu lại trên biển nhiều ngày và có thể gây mưa lớn đầu tháng 12. Quảng Ngãi triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, song song đẩy nhanh khắc phục thiệt hại sau chuỗi thiên tai nặng nề trong tháng 10 và 11.
Khẩn trương ứng phó bão số 15
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 27/11, tâm bão số 15 (KOTO) ở khoảng 13,0° Vĩ Bắc; 114,5° Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Dự báo đến ngày 29 - 30/11, do tác động của không khí lạnh, bão ít dịch chuyển và có thể suy yếu trước khi vào gần bờ, nhưng vẫn gây gió mạnh trên biển và mưa lớn đầu tháng 12.
Hướng đi của bão số 15.
Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nhâm Xuân Sỹ nhận định: “Khả năng bão số 15 còn nằm ngoài biển dài ngày. Tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản cần đặc biệt chú ý đề phòng".
Ngay trong sáng 27/11, lực lượng chức năng đã thông báo yêu cầu 235 tàu cá đang hoạt động trên biển khẩn trương tìm nơi trú tránh an toàn; cấm tàu thuyền ra khơi khi gió từ cấp 6 trở lên. Các địa phương cũng đã rà soát 214 lồng bè nuôi thủy sản, hướng dẫn chủ lồng tăng cường neo, chằng chống.
Cùng với đó, toàn tỉnh kiểm soát chặt mực nước hồ chứa, sẵn sàng phương án vận hành phù hợp để hạn chế gây ngập hạ du; chuẩn bị phương án sơ tán 703 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chia cắt.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương trực 24/24, theo dõi sát diễn biến bão – mưa lũ và bảo đảm an toàn công trình, khu dân cư xung yếu.
Quang cảnh cuộc họp.
Tại cuộc họp ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh tinh thần quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng ngày 26/11; yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ phương án ứng phó, rút kinh nghiệm từ những bất cập thời gian qua; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cần thiết.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Sở Công Thương đề xuất phương án vận hành hồ đập phù hợp từng thời điểm. Các địa phương được yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến thời tiết đến ngày 2/12, duy trì mức cảnh giác cao nhất và chủ động phòng chống từ sớm.
Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, trong các đợt mưa lũ từ 25/10 - 2/11 và bão số 13 (5 - 7/11), nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa từ 1.000 - 1.500 mm, có nơi vượt 2.300 mm. Đợt mưa cuối tháng 11 (15 - 19/11) cũng xuất hiện mưa rất to, nhiều khu vực đạt 500 - 1.000 mm, khiến lũ trên sông Vệ vượt báo động 3, gây ngập lụt nặng nhiều vùng hạ du.
Các đợt bão, mưa lũ gây thiệt hại nặng cho Quảng Ngãi.
Hệ quả làm 7 người chết, 24 người bị thương, 85 nhà sập, 1.604 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 5.448 nhà dân bị ngập trong đợt lũ đầu tháng 11. Hàng trăm công trình hạ tầng - trường học, trạm y tế, đường giao thông, kè chống sạt lở, hệ thống thủy lợi… bị hư hỏng nặng. Hơn 9.200 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hàng nghìn ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3.100 tỷ đồng.
Ngay sau thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục khẩn cấp. Đến nay, phần lớn nhà dân bị tốc mái, hư hỏng đã được sửa chữa, hỗ trợ lương thực, thuốc men đã được phân bổ về các khu vực bị ảnh hưởng. Giao thông qua các vị trí sạt lở cơ bản thông tuyến; nhiều cầu tạm được dựng để người dân đi lại thuận tiện.
Ngay sau thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục khẩn cấp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự hoàn thành cấp phát gạo cứu trợ trước ngày 30/11; Sở Tài chính khẩn trương phân bổ kinh phí đợt 2, ưu tiên cho công trình cấp bách như trường học, đường giao thông, kè sạt lở. Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men; Công an tỉnh tiếp tục theo dõi sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông.
Đặc biệt, tỉnh yêu cầu khẩn trương ban bố tình huống thiên tai khẩn cấp, làm cơ sở để các địa phương triển khai ngay những biện pháp ứng phó và khắc phục cần thiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao sớm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo - điều hành.

Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu Trường Xuân
Kinhtedothi-Vụ việc người đàn ông ôm 2 cháu bé nhảy từ cầu Trường Xuân xuống sông Trà Khúc khiến bé gái tử vong, bé trai bị thương, gây bàng hoàng cho người dân địa phương.

Quảng Ngãi: giá heo giảm sâu, nông hộ và trang trại lớn chùn tay thả giống
Kinhtedothi-Giá heo hơi giảm sâu, kéo theo hệ lụy là người nuôi từ nông hộ đến trang trại lớn đều chần chừ tái đàn, lo ngại rủi ro bủa vây khi chi phí đầu vào chưa hề hạ nhiệt.

Quảng Ngãi hướng tới năm 2026 với loạt mục tiêu tăng trưởng then chốt
Kinhtedothi - Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%, nâng vốn đầu tư toàn xã hội lên 98-100 nghìn tỷ đồng, đưa kinh tế số chiếm 15% GRDP và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,47% trong năm 2026. Các chỉ tiêu đang được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm sát thực tiễn và khả thi khi trình HĐND tỉnh xem xét.




