Quảng Ngãi: Xâm chiếm danh thắng Ba Làng An vẫn chưa xử lý dứt điểm

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù xây dựng trái pháp luật ở danh thắng Ba Làng An nhưng một số hộ dân vẫn chưa chấp hành việc tháo dỡ.

Hàng quán xây dựng ở khu vực danh thắng Ba Làng An.
Hàng quán xây dựng ở khu vực danh thắng Ba Làng An.

Ngày 22/9, chính quyền xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin kết quả xử lý các hộ dân xây dựng công trình trái pháp luật ở khu vực Ba Làng An.

Theo đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Châu đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động các hộ: Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Hữu Phúc, Tiêu Viết Huỳnh, Nguyễn Văn Dưỡng và Nguyễn Minh Phương tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật ở khu vực Ba Làng An.

Ba Làng An được ví như “Lý Sơn trong đất liền” bởi vẻ đẹp của những tảng đá núi lửa kéo dài, mang 3 giá trị lớn là văn hóa, địa chất và lịch sử.
Ba Làng An được ví như “Lý Sơn trong đất liền” bởi vẻ đẹp của những tảng đá núi lửa kéo dài, mang 3 giá trị lớn là văn hóa, địa chất và lịch sử.

Kết quả, ông Nguyễn Minh Phương tự tháo dỡ lều trại tại thửa đất 172, tờ bản đồ 24. Ông Nguyễn Văn Dưỡng tự tháo dỡ lều trại tại thửa đất số 02, tờ bản đồ 24 và thửa đất 1159 tờ bản đồ số 24; còn lại công trình vi phạm tại thửa đất 299, tờ bản đồ 14 chưa thống nhất tháo dỡ. Ông Nguyễn Hữu Phúc cam kết tự tháo dỡ trại giữ xe, quán xây dựng trên thửa đất 115, tờ bản đồ 24; còn lại công trình vi phạm tại thửa đất 1344, tờ bản đồ 24 chưa thống nhất tháo dỡ. Ông Nguyễn Văn Thi, Tiêu Viết Huỳnh chưa chấp hành tháo dỡ.

Bên cạnh vận động, xử lý vi phạm, UBND xã Bình Châu cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với UBND huyện Bình Sơn. Theo UBND xã Bình Châu, mục đích sử dụng giữa hồ sơ địa chính qua các thời kỳ và xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đối với thửa đất vi phạm của những hộ nêu trên chưa đồng nhất. Do đó việc xác định loại đất để áp dụng hành vi vi phạm đối với các hộ dân gặp vướng mắc.

Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với những hộ dân nêu trên, UBND xã đề nghị UBND huyện ban hành văn bản xác định loại đất tại các vị trí ông Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Văn Dưỡng và Nguyễn Hữu Phúc vi phạm; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục hướng dẫn, phối hợp UBND xã thực hiện quy trình tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Kinh tế & Đô thị phản ánh, trong suốt thời gian dài, khu vực danh thắng Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đào bới, xâm hại để xây dựng các hàng quán mà vẫn không được cơ quan chức năng xử lý, chấn chỉnh.

Đồi núi ở Ba Làng An bị đào bới nham nhở.
Đồi núi ở Ba Làng An bị đào bới nham nhở.

Sau đó, UBND huyện Bình Sơn và các cơ quan, đơn vị đã kiểm tra hiện trường và kết luận, những công trình xây dựng vi phạm pháp luật đất đai khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu phát sinh lâu. Thời điểm vi phạm và thay đổi hiện trạng nhiều nhất là năm 2019, vụ việc tiếp tục phát sinh thêm vào năm 2020.

Mặc dù đã nhiều lần làm việc, ban hành văn bản chỉ đạo, xử lý vi phạm nhưng cơ quan liên quan và địa phương xã Bình Châu thiếu kiên quyết trong thực hiện, không xử lý, chậm xử lý, xử lý không dứt điểm. UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Bình Châu nghiêm túc nhìn nhận lại trách nhiệm, rút kinh nghiệm.