Quảng Ngãi: Xử phạt chủ tài khoản Fanpage giả mạo cổng thông tin điện tử chính quyền

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt 2, thông qua các trang giả mạo, Lê Anh R. đã đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định xử phạt 1 trường hợp, là chủ của các Fanpage giả mạo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn để đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 với mức phạt 7,5 triệu đồng.
Lê Anh R. tại cơ quan công an.
Theo thông tin từ cơ quan công an, từ tháng 1/2020 đến nay, Lê Anh R. (36 tuổi) trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã thiết lập, quản lý Fanpage “Tin tức Quảng Ngãi” lấy ảnh bìa là logo, hình ảnh của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi và Fanpage “Tin tức Bình Sơn - Quảng Ngãi” lấy ảnh bìa là logo, hình ảnh của Cổng thông tin điện tử UBND huyện Bình Sơn.
Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt 2, Lê Anh R. đã đăng tải thông tin sai sự thật về danh sách 121 người được cho là những người đi chung xe Thanh Hường với bệnh nhân N419 (Quảng Ngãi) tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng và ngược lại, gây hoang mang trong nhân dân.
Ngày 9/8/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã mời Lê Anh R. lên làm việc. Tại cơ quan công an, R. khai nhận: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty cắt giảm thời gian làm việc nên có quỹ thời gian rảnh rỗi. Từ đó R. nảy sinh ý tưởng muốn tạo lập một số tài khoản mạng xã hội để cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và địa bàn huyện Bình Sơn nói riêng, nhất là cập nhật tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
R. sử dụng logo, hình ảnh của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn làm ảnh bìa cho các Fanpage do mình lập ra, với mục đích muốn tạo độ tin cậy đối với thông tin được đăng tải trên các Fanpage này.
Tại cơ quan công an, Lê Anh R. đã thừa nhận hành vi giả mạo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn là vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện viết cam kết không tái phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần