Quảng Ninh: Bắt giữ bè mảng chở 2,3 tấn cá tầm không rõ nguồn gốc

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/11, Đồn Biên phòng Quan Lạn, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 1 bè mảng chở theo các thùng đựng cá tầm có trọng lượng lên đến 2,3 tấn, được xác định trị giá khoảng 230 triệu đồng, chủ bè đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Hiện trường vụ việc.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện trên bè mảng có thùng chứa cá tầm, tổng trọng lượng 2,3 tấn. Chủ bè là ông Vũ Văn Kiệm (SN 1986, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng 2 thuyền viên là Đinh Thanh Tùng (SN 1995, trú tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, Thái Bình) và Hoàng Văn Bền (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn cũng như giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 15/11, tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Quan Lạn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Vạn Hoa, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 1 phương tiện bè mảng không biển kiểm soát, có chiều dài 16m, trọng tải khoảng 10 tấn, đang hành trình hướng từ vùng biển Tiên Yên về Vân Đồn có dấu hiệu nghi vấn. Đội tuần tra đã phát tín hiện, yêu cầu bè dừng lại để kiểm tra.
Kiểm tra phương tiện, lực lượng tuần tra phát hiện trên bè mảng có thùng chứa cá tầm (một số con đã chết, bốc mùi hôi thối), tổng trọng lượng 2,3 tấn.
Ông Vũ Văn Kiệm khai nhận, các thùng cá tầm trên được một người đàn ông tên Long không rõ địa chỉ thuê vận chuyển từ khu vực vùng biển huyện Hải Hà về vùng biển huyện Vân Đồn.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.