Quảng Ninh: Đón 2 đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên qua Sân bay Vân Đồn

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/6, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết dự kiến trong tháng 7 tới, Quảng Ninh sẽ đón 2 chuyến bay đưa khách du lịch Hàn Quốc của hãng lữ hành TNHH Thương mại và Du lịch Goodfeeling Việt Nam qua Cảng theo hình thức thuê nguyên chuyến (charter flight).

Theo đó, Chuyến bay Incheon – Vân Đồn dự kiến sẽ đáp chuyến đầu tiên xuống Cảng HKQT Vân Đồn ngày 1/7 được thực hiện bởi hãng hàng không Bamboo Airways. Mỗi chuyến bay sẽ  chuyên chở 188 hành khách.

Chuyến bay nằm trong chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Quảng Ninh nói chung và tập đoàn Sun Group nói riêng nhằm mang lại cho hành khách một sản phẩm mới, trải nghiệm mới khi sử dụng trọn vẹn đồng bộ hệ sinh thái của Sungroup và FLC.

Kế hoạch đoàn sẽ chơi golf, tham quan Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long và một số trải nghiệm hấp dẫn khác tại Quảng Ninh.

Chuyến bay Incheon – Vân Đồn dự kiến sẽ đáp chuyến đầu tiên xuống Cảng HKQT Vân Đồn ngày 1/7 được thực hiện bởi hãng hàng không Bamboo Airways.
Chuyến bay Incheon – Vân Đồn dự kiến sẽ đáp chuyến đầu tiên xuống Cảng HKQT Vân Đồn ngày 1/7 được thực hiện bởi hãng hàng không Bamboo Airways.

Cụ thể hành khách đáp xuống Vân Đồn sẽ chơi golf ở FLC và sử dụng sản phẩm của Sungroup: Tắm khoáng nóng Onsen, ở reessort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế của Sun: Premier Viilage.

Đây là một trong những đoàn du lịch golf quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh kể từ sau khi Quảng Ninh, Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch ngày 15/3, và phía Hàn Quốc nới lỏng các điều kiện xuất nhập cảnh và phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là chuyến bay quốc tế đầu tiên Cảng HKQT Vân Đồn khai thác từ sau khi mở cửa lại.

Dự kiến mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay như trên đáp xuống Vân Đồn.

Cùng với tín hiệu tăng trưởng tích cực từ thị trường khách quốc tế thời gian qua, việc khôi phục các đoàn khách quốc tế qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, nhất là khách Hàn Quốc, góp phần tích cực thu hút dòng khách chi trả cao, phát triển loại hình du lịch golf, hiện thực hóa mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Quảng Ninh trong năm nay.

Trước đó, Quảng Ninh đã dự kiến đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào đầu tháng 12/2021, sau khi theo dõi, rút kinh nghiệm việc Phú Quốc, Hội An đón khách quốc tế vào cuối tháng 11/2021.

Sau đó, lịch đón khách quốc tế lại có sự thay đổi sang ngày 7/1/2022. Tuy nhiên, do xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là Omicron nên lịch trình tiếp tục lùi tới ngày 27/1/2022. Song, kế hoạch này cũng không thành công do phía Hàn Quốc thắt chặt quy định kiểm soát dịch bệnh đối với những người nhập cảnh Hàn Quốc .

Kể từ 15/3, sau khi ngành du lịch đã mở cửa hoàn toàn sau dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh mỗi ngày đón hàng vạn lượt khách tham quan.