Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ninh hỗ trợ 100% học phí cho học sinh sau cơn bão số 3

Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 100% học phí cho học sinh sau cơn bão số 3 nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh.

Ngày 23/9, tại Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh năm 2024 đã được thông qua.

Cung Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thiệt hại sau bão. Ảnh: Vĩnh Quân

Trong đó, thực hiện hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trừ học sinh tiểu học trường công lập và các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của tỉnh trong năm học 2024 - 2025 nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh để các nhà trường duy trì sĩ số, nền nếp chuyên cần.

100% học sinh trên toàn tỉnh Quảng Ninh được miễn học phí. Ảnh: Vĩnh Quân

Nghị quyết đã khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và động viên, khuyến khích học sinh phấn đấu, yên tâm học tập.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 631 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên với trên 365.000 học sinh, sinh viên, học viên.

Tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng phục hồi sau bão. Ảnh: Vĩnh Quân

Với chính sách này, sẽ có gần 244.000 học sinh của gần 165.000 hộ gia đình được hưởng hỗ trợ. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2024-2025 khoảng 167 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Ngoài hỗ trợ giáo dục, tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai các biện pháp hỗ trợ khác nhằm khắc phục hậu quả bão số 3. Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ cho hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, hư hỏng nặng không có khả năng khôi phục cần phải xây mới; hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng mà phần còn lại không thể ở được thì được hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở, với mức 50 triệu đồng/hộ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ một phần chi phí trục vớt các phương tiện tàu, thuyền bị chìm do bão. Mức hỗ trợ dao động từ 15 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào kích thước tàu thuyền. Không xem xét hỗ trợ đối với các phương tiện đã mua bảo hiểm hoặc không tuân thủ quy định phòng chống bão. Thời gian hỗ trợ phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2024.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh, những nội dung được trình tại kỳ họp hôm nay đều là những nội dung thật sự cần thiết, cấp bách. Dù thời gian ngắn nhưng Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành đã chuẩn bị chu đáo và được thẩm tra kỹ lưỡng. Các cơ chế, chính sách này được HĐND tỉnh thông qua thể hiện sự động viên, chia sẻ với những mất mát của người dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết cần nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ảnh: Vĩnh Quân

Để các nghị quyết nhanh đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, tất cả các cơ chế, chính sách khi ban hành phải đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời kế thừa, phát huy cơ chế chính sách đã có. Đề nghị UBND tỉnh có bổ sung thêm báo cáo dự kiến sử dụng nguồn kinh phí 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3; chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng tham mưu các văn bản hướng dẫn việc xác định tiêu chí khắc phục khó khăn và quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ để thực hiện hỗ trợ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đến trực tiếp các đối tượng thụ hưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh thêm, đây mới là những cơ chế, chính sách bước đầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh những bất cập, khó khăn hoặc cần bổ sung thêm chính sách, Ban Cán sự Đảng chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân ngành điện

Quảng Ninh khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân ngành điện

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ