Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Kinhtedothi-Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 25 triệu lượt du khách- là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Trong không khí tưng bừng của Giải đua thuyền vòng quanh thế giới Clipper Race lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 28/2 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư du lịch.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết việc tham gia các hoạt động Clipper Race mùa giải 2023 - 2024 được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư du lịch trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh Vĩnh Quân

Theo ông Iain Grant Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam: “Quảng Ninh có kinh nghiệm, cơ sở vật chất và chuyên môn để đăng cai các sự kiện quốc tế. Du lịch thể thao và sự kiện ngày càng trở nên quan trọng đối với danh mục kinh tế điểm đến. Một loạt các sự kiện đã được tổ chức trong tuần này dành cho đội Clipper Race chứng tỏ khả năng lớn mạnh của Quảng Ninh. Phi hành đoàn của chúng tôi rất thích các chuyến đi bộ, trải nghiệm ẩm thực và đặc biệt là Vịnh Hạ Long”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Vĩnh Quân

Với mong muốn tạo ra các sản phẩm du lịch đẳng cấp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của các du khách trong nước và quốc tế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh-ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, Quảng Ninh ưu tiên mời gọi đầu tư các dự án vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại, mang tầm quốc tế; hệ thống cảng biển nước sâu, dịch vụ cảng biển và các tàu du lịch đẳng cấp quốc tế, gắn với phát triển chuỗi khu kinh tế và khu đô thị biển.

“Quảng Ninh cam kết đến nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ triển khai một cách hiệu quả nhất các kế hoạch quy hoạch cấp tỉnh và địa phương...Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào tỉnh; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người lao động và người dân”, Phó Trưởng Ban khẳng định.

Xác định phát triển Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, giá trị gia tăng lớn; là đầu tàu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh  đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, đón khoảng 25 triệu lượt du khách (trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế), đạt tốc độ tăng trưởng du khách bình quân khoảng 6%/năm). Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm trên 10%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD, đến năm 2030 đạt 19.000 - 20.000 USD.

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 17 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 03 triệu khách. Đây là một quyết tâm lớn trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ