Quảng Ninh phát động thi đua 60 ngày đêm đẩy nhanh dự án đường ven sông
Kinhtedothi - Ngày 5/11, tại công trường thi công dự án Đường ven sông (đoạn nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II đã phát động thi đua 60 ngày đêm cao điểm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
TSau hơn 3 năm triển khai, do phải thi công trên tuyến hoàn toàn mới, đi qua nhiều vị trí địa chất phức tạp, nhiều đầm lầy và sông ngòi... vì thế dự án gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu thúc đẩy đầu tư - xây dựng để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2025…, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ đầu tư và các nhà thầu đã tập trung giải quyết nhiều vướng mắc; đặc biệt, phát động thi đua 60 ngày đêm cao điểm đẩy nhanh tiến độ dự án.
Tại buổi phát động thi đua, chủ đầu tư và các nhà thầu bày tỏ quyết tâm quyết liệt, cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thi đua hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Cụ thể, thi công xong đất đắp nền đường K95, xử lý đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng tại gói thầu số 8; thông 20,03km nền K95, hoàn thành xử lý đất yếu tại gói thầu số 9, khối lượng giải ngân đợt thi đua đạt trên 1.000 tỷ đồng…
Quảng Ninh phát động thi đua 60 ngày đêm đẩy nhanh dự án Đường ven sông. Ảnh: TTTT
Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư cùng các nhà thầu. Đồng thời nhấn mạnh đường ven sông là công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại của tỉnh.
Trong quá trình triển khai dự án, dù gặp phải nhiều thử thách, còn những khó khăn, tuy nhiên chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đội ngũ tư vấn, giám sát… đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thi đua yêu nước sôi nổi để đẩy nhanh tiến độ công trình.
Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả sau đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; cần quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trên toàn tuyến.
Các nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức các mũi thi công hợp lý, bố trí làm việc 3 ca liên tục, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi. Các địa phương có tuyến đường đi qua cần quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB, tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc…
Ngay sau lễ phát động, đại diện các đơn vị liên quan đã ký kết chương trình phối hợp, triển khai đợt cao điểm thi đua 60 ngày đêm cao điểm, đẩy nhanh tiến độ dự án Đường ven sông.
Dự án Đường ven sông có chiều dài hơn 40km, thiết kế 2 làn đường song hành, mỗi chiều đường 3 làn xe, vị trí đất ở giữa 2 làn đường rộng trên 40m để dự phòng mở rộng, phát triển sau này. Trên tuyến bố trí 13 cầu vượt sông, 10 nút giao cùng mức, 3 hầm chui dân sinh, hệ thống điện chiếu sáng và an toàn giao thông đồng bộ. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng, mang ý nghĩa động lực cho khu vực phía Tây của tỉnh khi kết nối trực tiếp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với các địa phương trong khu vực.

Concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng, chính thức diễn ra ngày 12/11/2025
Kinhtedothi - Ngày 4/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo về chương trình nghệ thuật (concert) Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng và chuỗi hoạt động chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ, Ngày “Miền mỏ bất khuất” (12/11/1936- 12/11/2025).

Thị trường khách du lịch Trung Quốc mở ra cơ hội kết nối giao thương cho tỉnh Quảng Ninh
Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hiện thị trường du lịch Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 35-40% tổng khách quốc tế lưu trú. Đây là những tín hiệu tích cực, đầy tiềm năng để đưa ngành du lịch bứt phá giai đoạn cuối năm.

2 tuyến đường sắt trọng điểm là “đòn bẩy” giúp Quảng Ninh vươn tầm
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương có cơ hội lớn nhất khi đồng thời được bổ sung 2 tuyến đường sắt trọng điểm: Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và Hà Nội - Quảng Ninh tốc độ cao.





