Kinhtedothi - Ngày 4/6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh cho biết Đội QLTT số 4 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh và lực lượng Hải quan cửa khẩu Vạn Gia kiểm tra một kho hàng tại thôn 10B, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, phát hiện lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 1.040kg trứng gà non được đóng trong 26 thùng xốp bọc kín, không có nhãn mác, hóa đơn hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ kho hàng là bà B.T.N (40 tuổi, trú tại xã Hải Xuân) khai nhận đã thu mua số hàng trôi nổi trên thị trường nhằm mục đích bán kiếm lời.
Số trứng gà non không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Chi cục QLTT Quảng Ninh
Toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Đội QLTT số 1 kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm tại cụm công nghiệp Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) và phát hiện hơn 12 tấn chân gà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, được đóng trong các bao tải dứa và đã bốc mùi hôi thối.
Chủ cơ sở là ông H.V.T. (43 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) khai nhận mua số hàng này từ nguồn trôi nổi để tập kết và tiêu thụ tại địa phương. Toàn bộ số chân gà đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ và xử lý theo quy định.
Ngày 2/6, Đội QLTT số 1 cũng đã giám sát việc tiêu hủy hơn 2,1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm mực ống, ruốc khô gà, mỡ lợn... của hộ kinh doanh Đức Phúc (phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả). Việc tiêu hủy được thực hiện theo quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Theo Chi cục QLTT Quảng Ninh, các vụ việc nêu trên nằm trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ đang được triển khai trên toàn tỉnh.
Kinhtedothi-Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe ô tô tải tại địa bàn huyện Cao Lộc.
Kinhtedothi - Ngày 29/5, Đội 5, Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hà Nam kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm Lê Hồng Thoanh (thôn Bạc, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm), phát hiện hơn 1,2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kinhtedothi - Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và thu giữ gần 270 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh ở huyện Lệ Thủy.
Kinhtedothi – Tại buổi họp báo thường kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 5/6, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong các đợt kiểm tra nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mới đây, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ nhiều hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại Trung tâm thương mại (TTTM) Sài Gòn Square.
Kinhtedothi – Lợi dụng danh nghĩa sản xuất thực phẩm chức năng từ bài thuốc gia truyền dân tộc Dao, một đường dây làm giả hàng nghìn sản phẩm bổ trợ sức khỏe đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Ngọc, Giám đốc một công ty dược, đã bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Kinhtedothi - Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Huỳnh Thanh Phúc (34 tuổi, trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công, gây thương tích cho hai cán bộ Công an.
Kinhtedothi - Những ngày qua, không ít người tiêu dùng tỏ ra bất ngờ khi một số cửa hàng, quán ăn và hộ kinh doanh nhỏ lẻ từ chối nhận chuyển khoản, chỉ chấp nhận tiền mặt. Thậm chí, có nơi còn yêu cầu khách “không ghi nội dung” hoặc ghi “cho vay”, “tặng quà”… khi chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.