Quảng Ninh sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/1, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến và dự kiến hoàn thành trong một tuần, nhằm phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm virus corona ngay khi qua cửa khẩu Móng Cái.

Hình ảnh tại cửa khẩu Móng Cái
Theo đó, tỉnh Quảng Ninh có công điện khẩn chỉ đạo TP Móng Cái nghiên cứu đề xuất ngay việc xây dựng một bệnh viện dã chiến ở ngay cửa khẩu Móng Cái để ứng phó với dịch Corona đang hoành hành tại Trung Quốc.
Bệnh viện dã chiến sẽ có khu cách ly rộng khoảng 60m2, công trình được khởi công ngày 31/1/2020 và sẽ được hoàn thiện sau khoảng một tuần. Bệnh viện này nhằm phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm virus Corona ngay khi qua cửa khẩu Móng Cái.
Trong công điện khẩn, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương như: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu tạm ngưng cho xuất, nhập cảnh qua các đường mòn lối mở. Tất cả công tác liên quan đến xuất, nhập cảnh đều đưa qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần