Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ninh thông tin chi tiết vụ lật tàu du lịch và công tác cứu hộ

Kinhtedothi - Chiều 20/7, tỉnh Quảng Ninh chủ trì họp báo thông tin vụ tàu Vịnh Xanh 58 QN-7105 bị lật trong cơn giông làm 35 người tử vong, 4 người mất tích.

Vụ lật tàu du lịch khiến 35 người chết, 4 nạn nhân vẫn mất tích là điều đáng tiếc và quá đau lòng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công, vào ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra giông lốc bất ngờ, đường đi diễn biến phức tạp đã làm tàu Vịnh Xanh bị lật trên vịnh Hạ Long khiến 35 người tử vong, hiện còn 4 người mất tích.

"Tàu đắm lúc 13 giờ 45 nhưng đến 15 giờ 30 tỉnh mới nhận được thông tin. Tỉnh đã ngay lập tức triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo tìm kiếm", ông Nguyễn Văn Công cho biết.

Cũng theo ông Công, các cơ quan cứu nạn của tỉnh đã cứu được 10 người, hiện đang điều trị ở bệnh viện và sức khỏe đều ổn định, tỉnh Quảng Ninh miễn phí toàn bộ viện phí. Với cháu bé 10 tuổi, sau khi được cứu đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để điều trị.

Với những nạn nhân không may thiệt mạng, tỉnh huy động nhiều xe cứu thương đưa thi thể về quê.

Còn 4 nạn nhân đang mất tích, cơ quan chức năng hiện vẫn đang tìm kiếm, cơ quan chức năng đang cho flycam bay ở các bãi triều để tìm kiếm, cố gắng hoàn tất trước khi bão vào.  

"Tỉnh sẽ tiếp tục nhận hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn và có hướng đỡ đầu các cháu mồ côi cha mẹ", ông Công cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công trả lời PV tại buổi họp báo.

Theo Đại tá Hoàng Văn Thuyết - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn, tàu cứu hộ chỉ mất khoảng hơn 10 phút để đến nơi tàu lật và kịp thời cứu những người còn sống. Tuy nhiên, tại hiện trường, thời tiết cực đoan mịt mù, mưa lốc diễn ra nên cũng gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạ nhân.

Về ý kiến đặt vấn đề tại sao không dùng trực thăng để cứu nạn, ông Thuyết giait thích, từ vị trí bị nạn đến Tuần Châu chỉ hơn 1km, đến đất liền 3km, mà lại đang giông lốc, nếu huy động máy bay phải xin nhiều ý kiến và không hợp lý. Thực tế chỉ sau 10 phút đã có tàu ra cứu nạn. Quân đội không ngại nhiệm vụ gì; vì dân mà không chờ xin lệnh để cứu dân, điều tàu đi ngay rồi thông tin, báo cáo".

Còn theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, huy động 14 tàu, xuồng cao tốc cùng 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ liên tiếp và làm việc xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu để xử lý theo đúng quy định pháp luật và sẽ thông tin đến các cơ quan thông tấn khi có kết quả.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng phát biểu tại họp báo.

Liên quan đến việc khách du lịch có cần phải mặc áo phao trên tàu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hồng Minh cho biết, theo quy định, hành khách đi trên phương tiện tàu khách ngang sông mặc áo phao; còn trường hợp tàu du lịch Vịnh Xanh 58 QN-7105 thì không bắt buộc phải mặc áo phao, trừ trường hợp khẩn cấp. Theo cơ quan chức năng, khi tìm kiếm thi thể trong tàu, có 80% số nạn nhân mặc áo phao. "Quy phạm an toàn tàu du lịch vịnh Hạ Long cao hơn quy chuẩn toàn quốc. Tàu bị lật có hệ số an toàn 2, 3 trong khi quy định chung chỉ là hơn 1", ông Minh cho biêt thêm.

Cũng theo ông Minh, cơ quan khí tượng thủy văn Quảng Ninh một ngày cung cấp 3 bản tin thời tiết phục vụ du lịch. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, cơ quan khí tượng có thông báo về giông lốc - đó cũng là lúc không cấp phép cho tàu xuất bến. Đến 15 giờ lại có thông báo thời tiết bình thường nên cơ quan chức năng tiếp tục cấp lệnh cho tàu hoạt động.

Khi nhận thông tin thời tiết bất lợi, Cảng vụ Đường thủy nội địa đã thông báo tới các chủ tàu. Được biết, tàu bị lật xuất bến vào lúc hơn 12 giờ.

Sau vụ tai nạn này, Sở sẽ xây dựng quy trình thông tin, cách xử lý cụ thể hơn, sẽ nghiên cứu, rà soát để tham mưu cho tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng đội tàu, phù hợp với điều kiện vịnh Hạ Long.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhận định, đây là vụ việc hết sức đáng tiếc, người dân mất mát, đau thương, ngành du lịch bị ảnh hưởng.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh cũng đã huy động hơn 1.000 người và hàng trăm phương tiện tích cực tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa mới từ tầm nhìn Đại hội XIV

Hà Nội - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa mới từ tầm nhìn Đại hội XIV

01 Jan, 09:30 PM

Kinhtedothi - Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội đứng trước một thời khắc đặc biệt: thời khắc biến tầm nhìn thành hành động, biến văn hóa thành sức mạnh mềm để kiến tạo tương lai.

Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

01 Jan, 09:21 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 31/12/2025 về thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 01/12/2025 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Nội siết kỷ cương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình

Hà Nội siết kỷ cương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình

01 Jan, 07:57 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thành ủy về tổ chức phục vụ Tết Bính Ngọ 2026; trong đó không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, không dùng công quỹ biếu, tặng quà lãnh đạo các cấp, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ