Quảng Ninh: tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai nhà ở xã hội
Kinhtedothi - Để tạo điều kiện giúp người dân, công nhân, lao động yên tâm công tác, làm việc, cống hiến, tỉnh Quảng Ninh mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội.
Thời gian qua, Quảng Ninh luôn quan tâm đầu tư, phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu để người dân, người lao động có thu nhập thấp “an cư lạc nghiệp” gắn bó lâu dài với tỉnh, với doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, Quảng Ninh cũng xây dựng những chính sách hỗ trợ đặc thù để người dân, công nhân, lao động dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội hơn.
Ảnh minh hoạ: TTT
Được biết, Quảng Ninh tích cực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong đó, Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai với mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 18.000 căn phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang có trên 13 dự án nhà ở xã hội được triển khai với tổng quy mô hơn 17.000 căn hộ. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành khoảng 2.000 căn, đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025. Công tác xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội được tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng pháp luật quy định.
Trong đó, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên và các trường hợp đang làm việc trên địa bàn tỉnh có thời gian làm việc liên tục tối thiểu 12 tháng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Đối với lực lượng vũ trang Nhân dân đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa điểm làm việc từ 10km trở lên được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Đặc biệt, trong cùng một thời điểm có nhiều địa điểm làm việc trên địa bàn tỉnh, các đối tượng được chọn một địa điểm làm việc để thụ hưởng chính sách.
Quyết định cũng quy định về khoảng cách từ nơi làm việc đến dự án nhà ở xã hội. Trong đó, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên được đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội nằm trong phạm vi dưới 15km tính từ địa điểm làm việc. Lực lượng vũ trang Nhân dân được đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội nằm trong phạm vi dưới 7km tính từ địa điểm làm việc. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2026 đến ngày 31/5/2030.
Quảng Ninh hiện có số lượng công nhân, người lao động lớn, đa ngành nghề, nên nhu cầu về nhà ở xã hội là rất cao. Chính vì vậy, cùng với đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh cũng nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang được tiếp cận dễ dàng hơn với nhà ở xã hội, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Quảng Ninh: tạo nền tảng động lực mới để phát triển
Kinhtedothi - Ngày 23/2 - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt đầu Xuân với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 54 điểm cầu.

Quảng Ninh: giữ bình ổn thị trường hàng hoá trước trong và sau Tết
Kinhtedothi - Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm nên hàng hoá thiết yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Quảng Ninh đón trên 1,1 triệu lượt du khách trong 8 ngày nghỉ Tết
Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 8 ngày nghỉ Tết (từ 14-21/2), tỉnh đón khoảng 1.128.000 lượt du khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 248.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt gần 3.200 tỷ đồng.






