Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện, trang trí Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long.
Lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng. Ảnh: Thanh Tùng
Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long có chủ đề “Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số”, diễn ra từ ngày 15/2 đến hết ngày 22/2/2026 (từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết). Các đại cảnh trung tâm, linh vật, bộ chữ nghệ thuật chủ đề, hệ giá trị của tỉnh sẽ tiếp tục được trưng bày phục vụ Nhân dân và du khách đến hết tháng 3/2026.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng với các cụm trang trí trên tuyến đường Công viên hoa (phường Hồng Gai); Quảng trường 30/10, Bảo tàng - Thư viện tỉnh (phường Hạ Long) với nội dung xuyên suốt là hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.
Quảng Ninh sẽ có đại lộ hoa bên bờ di sản. Ảnh: Thanh Tùng
Không gian Đại lộ hoa được thiết kế theo mạch cảm xúc xuyên suốt: từ niềm tự hào về truyền thống đến những thành tựu kinh tế - xã hội và khát vọng vươn xa của tỉnh. Toàn bộ trục tuyến là sự giao hòa giữa hai yếu tố: “Di sản thiên nhiên” – biểu trưng qua hoa, núi, biển, văn hóa truyền thống; “Kỳ quan số” - thể hiện bằng công nghệ ánh sáng hiện đại như LED lập trình, Hologram 3D, Pixel Mapping, in 3D.
Con đường ánh sáng - “Dòng chảy tương lai” là một trong những hạng mục độc đáo nhất. Hệ thống 40 vòm đèn LED lập trình tạo thành “đường hầm ánh sáng” chuyển động liên tục, mô phỏng nhịp phát triển năng động của Quảng Ninh trong kỷ nguyên số, mang đến trải nghiệm thị giác hiện đại và giàu cảm xúc. Đáng kể, hệ thống LED lập trình theo từng điểm ảnh giúp ánh sáng chuyển động như sóng, như dòng chảy năng lượng. Hiệu ứng đổi màu theo chủ đề: xanh công nghệ - tím huyền ảo - vàng lễ hội, có thể đồng bộ với âm nhạc trong những khung giờ cao điểm.
Muôn hoa khoe sắc bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Tùng
Nổi bật là “Bát Mã” với hình tượng 8 linh vật ngựa dũng mãnh, biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công trong năm mới. 8 linh vật ngựa có chiều cao từ 4,4m - 5,7m, chiều dài thân tới 7,4m, đặt trên sàn rộng 95m2. Kết hợp với các mô hình sóng nước, cành mai, cành đào khổng lồ (cao 6-8m) tạo nên khung cảnh mùa xuân rực rỡ - hứa hẹn trở thành điểm check-in ấn tượng cho Nhân dân và du khách.
Mỗi một mô hình là một lát cắt sinh động về những trụ cột phát triển của tỉnh, được thiết kế công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật tạo hình và công nghệ ánh sáng. Tổng thể không gian tạo nên bức tranh toàn diện về Quảng Ninh - một địa phương phát triển năng động, giàu bản sắc, thân thiện và hướng tới tương lai.
Với hàng vạn chậu và bông hoa tươi các loại như mai, đào, cúc, đỗ quyên, trạng nguyên… được bố trí dọc tuyến, tạo nên những thảm hoa rực rỡ, mang đậm sắc xuân, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống trong không gian lễ hội hiện đại.
Về lâu dài, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long được định hướng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa thường niên của tỉnh, điểm hẹn sáng tạo đặc sắc - nơi hội tụ các giá trị thẩm mỹ đương đại, bản sắc văn hóa địa phương và công nghệ trình diễn hiện đại, góp phần nâng tầm trải nghiệm du khách và lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hội nhập.
Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ninh định hướng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch - văn hóa - nghệ thuật có chiều sâu, chuyên nghiệp và bền vững. Trong đó, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng, các chương trình nghệ thuật quy mô lớn được xác định là những sản phẩm văn hóa - du lịch chủ lực, góp phần định hình thương hiệu điểm đến “Quảng Ninh - trung tâm sáng tạo, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa hàng đầu khu vực”.
Việc đầu tư tổ chức các sự kiện nghệ thuật đỉnh cao, không gian trình diễn mở gắn với cảnh quan di sản, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng không chỉ phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, kinh tế đô thị và du lịch chất lượng cao. Qua đó, khẳng định vai trò của nghệ thuật như một nguồn lực nội sinh quan trọng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn mới.

Quảng Ninh sẵn sàng cho hội Xuân Yên Tử 2026
KInhtedothi - Ngày 9/2, tại Yên Tử diễn ra buổi họp báo để chuẩn bị cho khai hội Xuân Yên Tử do Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp tổ chức.

Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Kinhtedothi - Chiều 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 35 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử trong 3 năm
Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chủ trương miễn phí tham quan quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trong vòng 3 năm. Đây là quyết định được HĐND xem xét thông qua ngày 5/2 và áp dụng đến hết ngày 31/12/2028.






