Kinhtedothi - Ngày 30/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh thông tin vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với trường THPT Lương Thế Vinh, TP Cẩm Phả do tuyển sinh vượt quá số lượng cho phép khiến hơn 100 học sinh bị trả hồ sơ.
Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh phạt trường THPT Lương Thế Vinh là do không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành với mức phạt 30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, trường này còn bị phạt thêm lỗi công khai không đầy đủ các nội dung theo quy định tại quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Lỗi này nhà trường bị phạt 15 triệu đồng.
Tổng số tiền trường THPT Lương Thế Vinh phải nộp phạt cho 2 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 45 triệu đồng.
Trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh CTV
Được biết, năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh đã tự ý tổ chức tuyển sinh vượt 135 học sinh so với chỉ tiêu được UBND tỉnh Quảng Ninh giao 675 học sinh dù trước đó không được đề nghị bổ sung thêm học sinh.
Ngày 18/7, nhà trường đã tự phân lớp, tổ chức cho 810 học sinh lớp 10. Đến ngày 11/8, nhà trường trả lại hồ sơ và yêu cầu 135 học sinh đã vượt chỉ tiêu phải dừng việc học. Điều này gây bức xúc cho phụ huynh và học sinh đặc biệt là những học sinh đã được nhận hồ sơ đang theo học tại trường.
Ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản đồng ý đề nghị của Sở GD&ĐT về việc bổ sung 135 chỉ tiêu tuyển sinh đối với Trường THPT Lương Thế Vinh. 135 học sinh sẽ tiếp tục được theo học tại trường.
Trước đó, trường này có văn bản đề xuất TP Cẩm Phả và Sở GD&ĐT Quảng Ninh đề xuất tăng thêm chỉ tiêu nhưng không được chấp thuận. Nguyên nhân là do trường không đảm bảo được quy định về diện tích đất, đồng thời, để ổn định quy mô của trường trong năm học tiếp theo và không ảnh hưởng đến tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn TP Cẩm Phả.
Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu nhà trường cần thực hiện công khai theo các quy định hiện hành về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định./.
Kinhtedothi - Đầu tư hạ tầng hiện đại cả không - thuỷ - bộ, đó chính là một trong các giải pháp giúp Quảng Ninh từ vùng vàng đen của Tổ quốc thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.
Kinhtedothi – Với chủ đề “Dấu ấn”, chương trình 10+ (Tenplus) 2025 của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ) đã thực sự mang đến những trải nghiệm mới mẻ và sự hào hứng cho hơn 600 học sinh khối 10.
Kinhtedothi - Nhu cầu nhân lực cuối năm 2025 tại Hà Nội tăng mạnh ở các ngành Thương mại - Dịch vụ và Du lịch. Dù ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm, DN vẫn gặp khó khăn, buộc phải tăng phúc lợi và chấp nhận hạ tiêu chí tuyển dụng để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT đề xuất xây dựng cơ chế tài chính đặc biệt để thực hiện giáo dục bắt buộc hết THCS vào 2030, phổ cập THPT vào 2035, hỗ trợ cơ sở trọng điểm, khoa học – công nghệ và giáo dục đặc thù; bảo đảm miễn phí SGK trước 2030, miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng – an ninh.
Kinhtedothi - Sau thành công của chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản - nơi đội tuyển Việt Nam giành 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, Ban Tổ chức chính thức phát động Đấu trường toán học châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026.
Kinhtedothi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cơ bản sẽ được giữ ổn định nhưng dự kiến, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 sẽ có thay đổi lớn khi có thể thi trên máy tính. Đề án này đang được Bộ GD&ĐT trình Chính phủ.