Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ninh xây dựng đề án nâng cao an toàn hệ thống đê điều

Kinhtedothi - Quảng Ninh hiện có gần 372km đê (bao gồm 33,67km đê cấp III; 130,45km đê cấp IV và 207,418km đê cấp V)  bảo vệ hơn 43.600ha đất và 240.000 dân ở vùng trũng, ven biển, ven sông. Trong đó, duy nhất tuyến đê quốc gia Hà Nam trên địa bàn các xã phường Liên Hoà, Phong Cốc chống được bão cấp 10 kết hợp thủy triều tần suất 5%; các tuyến đê còn lại chỉ chịu được bão cấp 8-9 với tần suất thủy triều là 10%.

Trước yêu cầu bảo vệ an toàn dân cư và sản xuất trước biến đổi khí hậu, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đầu tư, duy tu đê điều, ngày 4/3/2025, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch duy tu 8 tuyến đê cấp IV, gồm Hà An, Hải Long, Hang Son, Điền Công, Đông Yên Hưng, Bắc Cửa Lục, Hà Dong và Hồng Phong - Hưng Đạo, với tổng kinh phí 36 tỷ đồng. Các hạng mục tập trung gia cố mặt đê, xử lý sạt lở, nâng cao đỉnh đê, cải tạo kè, sửa cống và tăng cường cây chắn sóng.

Ảnh minh hoạ.

Phần lớn các tuyến đê này được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, hiện xuống cấp nghiêm trọng: mái đê nứt, sụt lún, thân đê thấm rò rỉ, cống hư hỏng, nhiều đoạn sạt lở. Tuyến đê Hải Long (phường Móng Cái 1) đã sạt lở 130m sát biển, nguy cơ sụt lún toàn bộ chân khay. Trên tuyến đê Hà Dong (xã Hải Lạng) hỏng cửa ván và máy đóng mỏ 3 cống (Cái Đản, Hà Dong, Hà Thụ). Tuyến đê Đông Yên Hưng (phường Hà An và phường Đông Mai) có hiện tượng sụt, gãy, hư hỏng các hạng mục cống. Tuyến đê Điền Công (phường Uông Bí) nhiều đoạn mặt đê chưa được bê tông hóa. Tuyến đê Hồng Phong - Hưng Đạo (phường Đông Triều) ngày 10/9/2024 đã bị hoàn lưu mưa sau bão Yagi kết hợp triều cường làm tràn nước qua đê ở nhiều vị trí, khiến ngập lụt hoàn toàn vùng canh tác nông nghiệp của người dân.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Đề án nâng cao an toàn hệ thống đê điều tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050 nhằm nâng khả năng chống chịu trước thiên tai cường độ lớn. Tỉnh đồng thời hoàn thiện phương án bảo vệ tổng thể hệ thống đê và các kịch bản ứng phó riêng cho tuyến trọng điểm Hà Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hệ lụy kép từ các “núi sắt vụn” tự phát

Hệ lụy kép từ các “núi sắt vụn” tự phát

04 Dec, 04:57 AM

Kinhtedothi - Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất dự án đang bị "xẻ thịt", biến thành những “bãi đáp”, công xưởng tái chế sắt vụn trái phép. Tình trạng này không chỉ phá vỡ quy hoạch sử dụng đất của Thủ đô mà còn trực tiếp đầu độc môi trường sống, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, thách thức sự quản lý của các cơ quan chức năng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ